Nga tìm kiếm phương pháp trinh sát mới sau khi mất 'radar bay' A-50

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quan chức Ukraine tiết lộ, kể từ sau khi mất máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AWACS) A-50, Nga bắt đầu tìm kiếm phương pháp thu thập thông tin mới bằng cách sử dụng hàng trăm máy bay trinh sát không người lái.

Người đứng đầu Trung tâm báo chí điều phối chung của Bộ chỉ huy tác chiến phía Nam Ukraine, Natalia Humeniuk, ngày 26/2, cho biết Nga đã tăng cường hoạt động trinh sát ở miền nam Ukraine sau khi máy bay A-50 bị bắn rơi.

"Nga đang tìm phương pháp trinh sát mới nhằm thay thế những chiếc A-50 bị bắn rơi. Hiện, tần suất hoạt động của máy bay không người lái trinh sát Nga là cực kỳ cao", đại diện Bộ chỉ huy tác chiến phía Nam Ukraine cho hay.

Nga tìm kiếm phương pháp trinh sát mới sau khi mất 'radar bay' A-50 ảnh 1

Theo bà Natalia Humeniuk, hơn 100 máy bay trinh sát không người lái của Nga đã xuất hiện dọc theo tiền tuyến những ngày qua. Họ đang cố gắng thu thập thông tin mà trước đó A-50 đảm nhiệm.

Cần lưu ý rằng, hôm 14/1/2024, quân đội Ukraine đã bắn hạ một máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50 của Nga cùng với một máy bay chỉ huy và điều khiển IL-22 trên Biển Azov. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi xác nhận thông tin trên.

Ngày 23/2, Lực lượng Phòng vệ Ukraine tuyên bố tiếp tục bắn rơi một máy bay A-50 của Nga bằng hệ thống phòng không S-200. Đây là chiếc A-50 thứ hai mà Ukraine tuyên bố bắn hạ trong năm nay. Theo truyền thông Ukraine, toàn bộ phi hành đoàn trên máy bay đều thiệt mạng.

Theo các nhà quan sát quân sự, việc Nga mất đi 2 "radar bay" trong một thời gian ngắn là một tổn thất cực kỳ nghiêm trọng.

Được biết, ngày 25/2, ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine tiết lộ, hiện Nga chỉ còn 6 máy bay A-50 và nếu mất thêm một chiếc nữa, quân đội Nga sẽ không thể vận hành được hệ thống tác chiến trên không.

Theo Defense Express
MỚI - NÓNG