Nga tiếp tục đưa ra tối hậu thư ở Mariupol

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 19/4, Nga tiếp tục đưa ra thời hạn cuối để binh lính Ukraine và các tay súng nước ngoài đang cố thủ trong nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol hạ vũ khí nếu muốn sống.
Nga tiếp tục đưa ra tối hậu thư ở Mariupol ảnh 1

Một lính Ukraine đứng cạnh tên lửa chống tăng Javelin ở vùng Donbas ngày 18/4. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền Ukraine cho biết hiện còn gần 1.000 dân thường đang ẩn náu trong hầm trú ẩn dưới nhà máy Azovstal, đồng thời cáo buộc Nga thả bom xuống khu vực này.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay ra tuyên bố kêu gọi binh lính Ukraine và nước ngoài đang bám trụ ở đây đầu hàng và rút khỏi nhà máy thép trong thời gian từ 2-4h chiều (giờ Mátxcơva) để bảo toàn tính mạng.

Trước đó, lực lượng ly khai thân Nga cho biết họ đang cố gắng tấn công và kiểm soát nhà máy này càng nhanh càng tốt.

Hôm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng đợt tấn công mới của Nga vào miền đông Ukraine đang diễn ra “rất thận trọng” và sẽ không thành công, vì quân Nga thiếu sức mạnh để phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine.

Cố vấn tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych nói rằng quân Nga đang cố tìm “các điểm nhạy cảm” trong hệ thống phòng thủ của Ukraine, nhưng ông cho rằng điều này không thể thành công vì Nga thiếu sức mạnh.

“Trận chiến Donbas đã được thông báo và rõ ràng bắt đầu từ hôm qua, nhưng đang diễn ra thận trọng. Trận chiến này sẽ không có lợi cho Nga”, ông Arestovych nói trên truyền hình.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG