![]() |
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: Sputnik) |
Đầu tuần này, ông Trump ký sắc lệnh về việc thiết lập hệ thống “Vòm sắt Mỹ”, tức một hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ mới nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, siêu thanh, hành trình và các hình thức tấn công trên không khác.
Nhà Trắng cho biết mục tiêu của kế hoạch là hiện đại hóa hệ thống lỗi thời và đối phó với “mối đe dọa thảm khốc” đang trở nên phức tạp hơn, khi các đối thủ của Mỹ phát triển nhiều hệ thống tấn công mới.
Trong phát biểu đưa ra ngày 31/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng mục tiêu của kế hoạch này là làm suy yếu năng lực răn đe hạt nhân của cả Nga và Trung Quốc.
Trong tuyên bố gay gắt nhất nhằm vào chính quyền mới của Tổng thống Trump, bà Zakharova cho rằng bước đi này của Mỹ sẽ cản trở triển vọng đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân, vấn đề mà cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều bày tỏ mong muốn thúc đẩy.
“Kế hoạch này trực tiếp hướng tới việc tăng cường đáng kể kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và các phương tiện chiến tranh trong không gian, bao gồm việc phát triển và triển khai hệ thống đánh chặn trên không gian,” bà Zakharova nói trong cuộc họp báo tại Mátxcơva.
“Chúng tôi coi đây là một minh chứng nữa cho thấy Mỹ đang tập trung biến không gian thành chiến trường… và triển khai vũ khí trên đó. Cách tiếp cận mà Mỹ theo đuổi sẽ không giúp giảm căng thẳng hay cải thiện tình hình chiến lược, bao gồm việc tạo nên nền tảng cho đối thoại hiệu quả về vũ khí chiến lược tấn công”, bà Zakharova nói.
Thông báo của Nhà Trắng về hệ thống Vòm sắt không đề cập đến việc tăng cường kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.
“Vòm sắt sẽ thúc đẩy mục tiêu hòa bình thông qua sức mạnh. Bằng cách tạo cho Mỹ năng lực tấn công trả đũa, Vòm sắt sẽ ngăn chặn các đối thủ tấn công vào lãnh thổ Mỹ”, thông cáo cho biết.
Cả Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đều đã bày tỏ mong muốn gặp gỡ trực tiếp để trao đổi về nhiều vấn đề, bao gồm cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng Mátxcơva cho biết họ vẫn chưa nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ Mỹ về thời gian và địa điểm cụ thể để diễn ra cuộc gặp như vậy.