Nga đưa hệ thống tên lửa đến quần đảo gần Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết vừa triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa bờ biển đến một cấu trúc thuộc quần đảo Kuril, một chuỗi đảo có vị trí quan trọng chiến lược nằm giữa Nhật Bản với bán đảo Kamchatka của Nga.
Nga đưa hệ thống tên lửa đến quần đảo gần Nhật Bản ảnh 1

Hệ thống tên lửa Bastion của Nga

Nhật Bản có tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Kuril và gọi là Lãnh thổ phương Bắc. Tranh chấp giữa hai nước bắt đầu từ sau Thế chiến 2, khi Liên Xô giành quyền kiểm soát quần đảo này từ Nhật Bản.

Các hệ thống tên lửa Bastion, trang bị tên lửa có tầm bắn 500km, được đưa đến đảo Paramushir, thuộc phần phía bắc của quần đảo Kuril, Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 5/12.

“Lực lượng ven biển của Hạm đội Thái Bình Dương sẽ theo dõi suốt ngày đêm để kiểm soát vùng biển và eo biển xung quanh”, thông cáo cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một trại quân sự được lập ra trên đảo Paramushir, với các điều kiện về ăn ở và giải trí cho phép lực lượng làm nhiệm vụ quanh năm.

Việc triển khai diễn ra 1 năm sau khi Nga đưa các hệ thống Bastion trên đảo Matua, thuộc phần trung tâm của quần đảo.

Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược Mỹ viết trong báo cáo đưa ra vào tháng 9 năm nay rằng, các hoạt động của Nga trên quần đảo Kuril không bị chú ý vì thế giới đang đổ dồn vào Ukraine.

“Những bước đi của Nga nhằm tăng cường hiện diện ở đó gợi ý rằng quần đảo sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong tương lai của quan hệ Nga – Nhật, trong khi Mỹ và Nhật nên tăng cường tham vấn về các hoạt động của Nga ở khu vực”, báo cáo viết.

Nhật Bản tham gia với các đồng minh phương Tây để trừng phạt Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Vì điều này, Nga rút khỏi tiến trình đàm phán về hiệp ước hòa bình với Nhật Bản và đóng băng những dự án hợp tác kinh tế liên quan đến quần đảo Kuril.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG