Nhật - Hàn cùng tố máy bay Nga – Trung áp sát không phận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 30/11, Hàn Quốc và Nhật Bản cùng lên tiếng nói rằng họ vừa điều lực lượng ra đối phó khi máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga áp sát không phận.
Nhật - Hàn cùng tố máy bay Nga – Trung áp sát không phận ảnh 1

Một máy bay chiến đấu F15K của Hàn Quốc cất cánh từ địa điểm không được công bố. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc)

Hội đồng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc cho biết 2 máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc đi vào vùng nhận diện phòng không của Hàn Quốc ở khu vực bờ biển phía Nam và Đông Nam, vào khoảng 5h50 sáng (giờ địa phương).

Theo thông cáo của phía Hàn Quốc, 2 máy bay này sau đó trở lại từ hướng Biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là Biển Đông), cùng với 6 máy bay Nga, gồm các máy bay ném bom TU-95 và tiêm kích SU-35. Thông cáo cho biết nhóm máy bay không vi phạm không phận của Hàn Quốc.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết 2 máy bay ném bom Trung Quốc và 2 máy bay Nga bay trên Biển Nhật Bản, khiến Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản phải điều máy bay ra đối phó.

Theo thông cáo của bộ này, 2 máy bay ném bom H-6 bay từ Biển Hoa Đông qua Eo biển Tsushima để vào Biển Nhật bản trong sáng nay, trước khi hướng lên phía Bắc.

Bộ Quốc phòng Nhật cho biết họ đang thu thập thêm thông tin và tìm hiểu ý định của Trung Quốc và Nga trong hoạt động này.

Ngày 24/5, Trung Quốc và Nga điều 6 máy bay ném bom chiến lược vào gần Nhật Bản. Khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật nói rằng hành động này có thể để thể hiện thái độ đối với thượng đỉnh "Bộ tứ" đang diễn ra ở Tokyo.

Theo Reuters, Kyodo
MỚI - NÓNG