Trung Quốc muốn đẩy mạnh hợp tác năng lượng với Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 29/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định sẵn sàng làm việc với Nga để thúc đẩy hợp tác năng lượng gần gũi hơn nữa.
Trung Quốc muốn đẩy mạnh hợp tác năng lượng với Nga ảnh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: AP)

Hợp tác năng lượng trở thành một nền tảng quan trọng trong hợp tác thiết thực giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời là một động lực tích cực để duy trì an ninh năng lượng toàn cầu, Xinhua dẫn lời ông Tập nói trong thư chúc mừng gửi đến Diễn đàn Kinh doanh năng lượng Trung – Nga lần thứ tư.

Trước những rủi ro và thách thức bên ngoài, hai nước đã tăng cường trao đổi và phối hợp, thúc đẩy các dự án hợp tác lớn, thể hiện sự bền bỉ của hợp tác năng lượng Trung – Nga và triển vọng rộng lớn hơn của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung – Nga trong kỷ nguyên mới, nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định.

Ông Tập cũng cho biết, Trung Quốc sẵn sàng chung tay với Nga thúc đẩy phát triển năng lượng xanh và sạch, bảo vệ an ninh năng lượng toàn cầu và sự ổn định của chuỗi công nghiệp và cung ứng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng gửi thư chúc mừng đến diễn đàn năng lượng giữa hai nước.

Cùng ngày, ông Mikhail Ulyanov, đại diện thường trực của Nga bên cạnh các tổ chức quốc tế tại Vienna, nói rằng châu Âu đã để mất Nga như một nhà cung cấp năng lượng.

Phát biểu được đưa ra để đáp trả tuyên bố trước đó của giám đốc điều hành Cơ quan năng lượng quốc tế Fatih Birol, rằng Nga đã mất châu Âu như một khách hàng năng lượng.

“Châu Âu đã mất Nga như một nhà cung cấp năng lượng lớn nhất để có cơ hội mua LNG của Mỹ với giá cao hơn. Thành quả lớn!”, vị đại sứ Nga mỉa mai trên Twitter.

Ông Birol trước đó nói rằng sản lượng dầu mỏ của Nga trong quý 1 năm sau sẽ giảm 2 triệu thùng mỗi ngày. Ông cũng nói châu Âu đang thay thế nguồn cung này, và Nga đã đánh mất châu Âu mãi mãi như một khách hàng năng lượng.

Theo Xinhua, Tass
MỚI - NÓNG