Nhà ngoại giao Nhật bị bắt, nhận yêu cầu rời khỏi Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết đã bắt giữ một nhà ngoại giao làm việc tại Tổng lãnh sự quán Nhật Bản ở thành phố Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông với cáo buộc do thám, và đã yêu cầu người này về nước.
Nhà ngoại giao Nhật bị bắt, nhận yêu cầu rời khỏi Nga ảnh 1

Cơ quan An ninh Liên bang Nga tại Mátxcơva

Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết chính phủ nước này tuyên bố nhà ngoại giao Nhật Bản là người “không được hoan nghênh”.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 26/9, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã triệu tập một quan chức cấp cao của Đại sứ quán Nhật Bản tại Mátxcơva để trao đổi về “những hoạt động trái phép” của nhà ngoại giao. Tuyên bố cho biết viên chức đó đã nhận được yêu cầu phải rời khỏi Nga trong vòng 48 giờ đồng hồ.

Bộ Ngoại giao Nga cũng gửi phản đối mạnh mẽ đến Chính phủ Nhật Bản.

Đại sứ quán Nhật Bản ở Mátxcơva sau đó xác nhận một nhà ngoại giao ở Tổng lãnh sự quán tại Vladivostok đã nhận được yêu cầu rời đi.

Đại sứ quán Nhật Bản nói rằng việc bắt giữ và thẩm vấn nhà ngoại giao này là “cực kỳ đáng tiếc và hoàn toàn không chấp nhận được”, vì đi ngược lại Công ước Vienna. Đại sứ quán cho biết đã gửi phản đối đến Bộ Ngoại giao Nga.

Quan hệ giữa Nga và Nhật Bản xấu đi từ khi Mátxcơva mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Hồi tháng 4, cả hai nước trục xuất nhà ngoại giao của nhau trong những quyết định kiểu "ăn miếng trả miếng".

MỚI - NÓNG