Nhật Bản phản đối tàu chiến Nga - Trung tập bắn trên biển

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhật Bản vừa lên tiếng phản đối chiến dịch tập trận đa phương mà Nga tổ chức trên quần đảo mà Mátxcơva đang kiểm soát nhưng Tokyo khẳng định thuộc về họ. Nhật Bản quan ngại nghiêm trọng khi các tàu chiến Nga và Trung Quốc tập bắn ở khu vực phía Bắc Nhật Bản.
Nhật Bản phản đối tàu chiến Nga - Trung tập bắn trên biển ảnh 1

Binh lính Trung Quốc tham gia chương trình tập trận Vostok 2022 ở vùng Viễn Đông của Nga ngày 31/8

Bắc Kinh tham gia chương trình tập trận đa phương Vostok 2020 từ cuối tháng 8 tại nhiều địa điểm thuộc vùng Viễn Đông của Nga.

Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno chỉ trích Nga tổ chức tập trận trên 2 hòn đảo thuộc khu vực mà Nhật gọi là Lãnh thổ phương Bắc, nằm ở phía bắc đảo Hokkaido của Nhật Bản. Không rõ Trung Quốc có tham gia tập trận trên quần đảo tranh chấp này không.

Ông Matsuno cho biết Bộ Quốc phòng Nhật Bản phát hiện 6 tàu chiến Nga và Trung Quốc bắn súng máy ra biển Nhật Bản, ở khu vực cách mũi Kamui của đảo Hokkaido khoảng 190km hôm 3/9.

“Nhật Bản sẽ tiếp tục theo dõi di chuyển của các tàu và sẽ áp dụng mọi biện pháp có thể để cảnh báo và giám sát các vùng biển xung quanh Nhật Bản”, ông Matsuno cho biết tại cuộc họp báo ngày 5/9.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói trong thông cáo đưa ra ngày 4/9 rằng Trung Quốc tham gia các hoạt động tập trận trên biển, trên bộ và trên không của chương trình. Thông cáo cho biết một nhóm chiến thuật hải quân của họ tham gia tập trận chung với Nga trên Biển Nhật Bản, bao gồm bài tập được thiết kế để phá hủy thủy lôi.

Nhật Bản nhiều lần bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng gia tăng ở châu Á sau khi xung đột nổ ra ở Ukraine, sợ rằng Trung Quốc có thể có những hành động quyết liệt hơn ở Đông Á, nhất là quanh đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Nhật Bản đang đánh giá lại chiến lược an ninh quốc gia và hướng dẫn quốc phòng để tăng cường đáng kể năng lực răn đe.

Nhật Bản nói rằng sau khi tham gia bài tập bắn, các tàu chiến, trong đó có một tàu khu trục tên lửa của Trung Quốc, bốn tàu khu trục và một tàu tiếp tế của Nga cùng đi qua eo biển Soya – nằm giữa hai đảo Honshu và Hokkaido của Nhật Bản. Trước đó, các chiến hạm Trung Quốc đi qua eo biển Tsushima ở phía Tây Nam Nhật Bản hôm 29/8.

Nhật Bản nhiều lần cố gắng lấy lại chủ quyền đối với Lãnh thổ phương Bắc mà Nga kiểm soát từ những ngày cuối cùng của Thế chiến 2 và gọi là quần đảo Kuril. Tranh chấp vì quần đảo này khiến hai nước vẫn chưa ký hiệp ước hòa bình để chính thức chấm dứt quan hệ thù địch thời chiến. Đầu năm nay, Nga tuyên bố dừng đàm phán hòa bình với Nhật Bản để phản đối Tokyo áp các lệnh trừng phạt Mátxcơva vì chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo AP
MỚI - NÓNG