Nga – Trung phối hợp phá hủy ‘tàu ngầm thù địch’ trên Biển Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung Quốc và Nga đã phối hợp với nhau để phá huỷ một “tàu ngầm thù địch” trong cuộc tập trận chung trên Biển Nhật Bản, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Nga – Trung phối hợp phá hủy ‘tàu ngầm thù địch’ trên Biển Nhật Bản ảnh 1

Các thuỷ thủ Nga đang chuẩn bị cho trực thăng cất cánh từ khinh hạm Marshal Shaposhnikov trong chương trình tập trận Vostok 2022. (Ảnh: EPA)

Cuộc tập trận trên Biển Nhật Bản là một phần trong chương trình tập trận Vostok 2022 kéo dài cả tuần mà Nga tổ chức. Hơn 50.000 binh lính từ hơn một chục quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Belarus, Mông Cổ và Tajikistan, tham gia.

Trong bài tập trên biển, các thuỷ thủ của đội tàu chiến Nga và Trung Quốc đã truy đuổi “tàu ngầm kẻ thù”, Spunik dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga đưa tin.

Bản tin cho biết một trực thăng săn ngầm Ka-27PL của Nga phát hiện các dấu hiệu của mục tiêu đáng ngờ và triển khai cuộc tấn công mô phỏng.

Lu Li-shih, cựu giảng viên tại Học viện hải quân Đài Loan (Trung Quốc), cho rằng Nga và Trung Quốc đang xích lại gần nhau vì đều căng thẳng với Mỹ.

Căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh từ khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan (Trung Quốc) đầu tháng 8, trong khi Nga với Mỹ tiếp tục mâu thuẫn vì cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuy nhiên, ông Lu cho rằng việc một tàu tác chiến điện tử của Nga tham gia đợt tập trận này có thể khiến Trung Quốc không thoải mái.

“Nga lần này đưa tàu theo dõi tên lửa Marshal Krylov làm tàu chỉ huy, khiến tàu khu trục hiện đại nhất của Hải quân Trung Quốc là Nanchang Type 005 phải cảnh giác”, ông Lu nói về việc tàu Nangchang sử dụng hệ thống radar và các thiết bị công nghệ cao khác.

Ông Lu cho rằng có thể tàu chiến của Nga đã thu được “thông tin hoặc dữ liệu có giá trị” từ tàu khu trục của Trung Quốc.

Hình ảnh từ chương trình Vostok được chiếu trên đài CCTV của Trung Quốc cho thấy hải quân hai nước tiến hành các bài tập đồng thời, với đội trực thăng đáp trên boong tàu chiến của nhau và tên lửa được phóng ra.

Ngoài tàu khu trục Nanchang, Trung Quốc còn điều tàu khu trục Yancheng Type 054A và tàu tiếp tế Dongpinghu Type 903, cùng hơn 2.000 binh lính thuộc Chiến khu Bắc bộ tham gia chương trình.

Ngày 6/9, Nhật Bản lên tiếng phản đối Nga triển khai tập trận ở quần đảo tranh chấp mà Nga gọi là Kuril, còn Tokyo gọi là Lãnh thổ phương bắc.

Theo SCMP, Sputnik
MỚI - NÓNG