Nga huy động khinh hạm Marshal Shaposhnikov tập trận ở vùng biển tranh chấp với Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hãng thông tấn của Nga mới đây công bố đoạn video ghi lại hình ảnh các binh sĩ trên khinh hạm Marshal Shaposhnikov diễn tập tác chiến hải quân trong khuôn khổ cuộc tập trận chiến lược Vostok 2022.

Video được hãng thông tấn TASS công bố hôm 5/9 cho thấy, các binh sĩ trên khinh hạm Marshal Shaposhnikov của Hải quân Nga đã thực hiện bài diễn tập tấn công mục tiêu giả định là tàu ngầm đối phương. Đây là một phần trong khuôn khổ cuộc tập trận chiến lược Vostok 2022 được Nga tổ chức tại vùng biển Thái Bình Dương.

Nga huy động khinh hạm Marshal Shaposhnikov tập trận ở vùng biển tranh chấp với Nhật Bản ảnh 1

Binh lính Trung Quốc tham gia chương trình tập trận Vostok 2022. Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 50.000 binh sĩ cùng 5.000 thiết bị quân sự, bao gồm khoảng 140 máy bay và 60 tàu hải quân, đã tham gia cuộc tập trận Vostok 2022.

Khinh hạm Marshal Shaposhnikov tập trận trên vùng biển Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc. Video: TASS

Cũng theo TASS, ông Hirokazu Matsuno - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết Chính phủ Nhật Bản lấy làm tiếc về việc Nga tiếp tục tập trận quân sự ở Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc, bất chấp sự phản đối của Tokyo về vấn đề này.

Matsuno nhắc lại rằng Tokyo sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Nga gần biên giới của họ, bao gồm cả hoạt động diễn tập chung của các tàu Nga và Trung Quốc ở Biển Nhật Bản.

Nga huy động khinh hạm Marshal Shaposhnikov tập trận ở vùng biển tranh chấp với Nhật Bản ảnh 2

Khinh hạm Marshal Shaposhnikov. Ảnh: Ria Novosti

Khinh hạm Marshal Shaposhnikov được Nga sử dụng trong cuộc tập trận là tàu chống ngầm lớp Udaloy, hạ thủy vào năm 1984 và bắt đầu phục vụ trong Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga vào năm 1985. Tàu có chiều dài 163 m (535 ft), có thể đạt tốc độ tối đa 35 hải lý (tương đương 65 km/h), thủy thủ đoàn 300 người.

Nga huy động khinh hạm Marshal Shaposhnikov tập trận ở vùng biển tranh chấp với Nhật Bản ảnh 3

Phân tích kết cấu của khinh hạm Marshal Shaposhnikov. Ảnh: RIA Novosti

Khinh hạm Marshal Shaposhnikov được trang bị hai pháo hải quân AK-130 130mm, tám tên lửa chống hạm SS-N-22 Sunburn, 64 ô VLS (Hệ thống phóng thẳng đứng) cho SA-N-9 Gauntlet - tên lửa hàng không, hai Kashtan CIWS (Hệ thống vũ khí áp sát), tám ống phóng ngư lôi 553mm cho tên lửa chống ngầm SS-N-16 "Stallion" và hai bệ phóng tên lửa chống ngầm RBU-12000. Tàu khu trục này cũng được trang bị pháo 100mm A-190-1 với công nghệ tàng hình.

Nga huy động khinh hạm Marshal Shaposhnikov tập trận ở vùng biển tranh chấp với Nhật Bản ảnh 4

Khinh hạm Marshal Shaposhnikov khai hỏa. Ảnh: TASS

Trong quá trình hiện đại hóa, khinh hạm Marshal Shaposhnikov đã lắp đặt tổ hợp chống hạm Uran với tên lửa X-35, bệ phóng đa năng cho tên lửa hành trình Kalibr, Onyx hoặc Zircon, hệ thống điều khiển hỏa lực pháo hải quân đa năng Bagira, tổ hợp chế áp điện tử TK-25, bệ đặt pháo ở mũi tàu đã được thay thế. Hơn 20% cấu trúc thượng tầng của con tàu đã được tháo dỡ và sản xuất lại, sửa chữa thân tàu và thực hiện các công việc khác.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.