Nhật công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung với Nga

TPO - Ngày mai (19/9), Chính phủ Nhật Bản sẽ công bố biện pháp trừng phạt bổ sung với Nga do liên quan đến vấn đề Ukraine, hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin ngoại giao Nhật Bản cho biết.
Nhật công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung với Nga ảnh 1

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Theo Kyodo, Chính phủ Nhật Bản đang xem xét hạn chế giao dịch trong lĩnh vực tài chính và năng lượng đối với các cá nhân và doanh nghiệp Nga.

Trong khi đó, tờ Yomiuri cũng tiết lộ một số chi tiết liên quan đến các biện pháp trừng phạt mới. Theo đó, Tokyo sẽ đưa thêm một số công dân Nga vào danh sách cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản tại các ngân hàng Nhật.

Vào tháng tư, Nhật Bản đã áp đặt lệnh trừng phạt 23 quan chức chính phủ Nga với cáo buộc liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Tên của các quan chức không được công bố.

Đến tháng tám, nội các Nhật Bản phê chuẩn việc tiếp tục mở rộng lệnh trừng phạt nhằm vào 40 cá nhân và hai công ty của Nga là Chernomorneftegaz và Feodosiya.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, các biện pháp trừng phạt Nga lần này sẽ chỉ mang tính hạn chế để không làm ảnh hưởng đến cuộc đàm phán tới đây giữa hai nước liên quan đến tranh chấp lãnh thổ.

Theo Kyodo, RIA Novosti
MỚI - NÓNG