Nga: Cựu chỉ huy dân quân Donetsk bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Igor Strelkov - một cựu quan chức quân đội của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk được cho là đã bị bắt giữ tại Mátxcơva. Ông Strelkov cũng đang bị Hà Lan truy nã vì cáo buộc liên quan đến vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines năm 2014 trên bầu trời Donbass.
Nga: Cựu chỉ huy dân quân Donetsk bị bắt ảnh 1

Igor Strelkov, tên thật là Igor Girkin. Ảnh: Reuters

Theo RBC, Ủy ban Điều tra Nga đã thực hiện lệnh khám xét nhà của Strelkov. Luật sư của Strelkov xác nhận ông đã bị bắt giam.

Các nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết việc ông Strelkov bị bắt có liên quan đến đơn kiện hình sự của một cựu thành viên tập đoàn quân sự Wagner.

Strelkov, tên thật là Igor Girkin, đã trở thành tâm điểm chú ý vào năm 2014 khi giữ chức lãnh đạo lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR).

Vị trí này khiến ông trở thành nghi phạm chính trong cuộc điều tra của Hà Lan về vụ máy bay MH17 bị rơi vào tháng 7/2014, khiến tất cả 298 người trên máy bay thiệt mạng.

Vào tháng 11/2022, một tòa án Hà Lan đã kết án vắng mặt Strelkov với mức án chung thân. Mátxcơva bác bỏ cáo buộc này vì cho rằng nó có động cơ chính trị.

Strelkov hiện là một blogger quân sự.

Chính quyền Nga chưa lên tiếng về thông tin Strelkov bị bắt.

Theo RT, Reuters
MỚI - NÓNG