Nga công bố thời điểm ra mắt tiêm kích đánh chặn MiG-41

Mô hình tiêm kích đánh chặn thế hệ mới MiG-41. Ảnh: Tass
Mô hình tiêm kích đánh chặn thế hệ mới MiG-41. Ảnh: Tass
TPO - Tập đoàn MiG của Nga sẽ chính thức ra mắt một nguyên mẫu tiêm kích đánh chặn thế hệ mới MiG-41 trong năm 2019.

Hãng Tass dẫn lời Giám đốc điều hành Tập đoàn MiG, Ilya Tarasenko, cho biết, MiG đã hoàn thành xong thiết kế ban đầu tiêm kích đánh chặn MiG-41 và đang trong quá trình sản xuất nguyên mẫu.

Dự án phát triển MiG-41 được xếp vào mục chương trình tối mật. Tuy nhiên, ông Tarasenko cũng tiết lộ rằng máy bay sẽ được tích hợp khí tài mới, được áp dụng sâu công nghệ tàng hình, có tải trọng vũ khí lớn, và tầm hoạt động rộng lớn.

Theo truyền thông Nga, tiêm kích đánh chặn MiG-41 còn được gọi là “tổ hợp đánh chặn tầm xa tương lai”.

So với tiêm kích đánh chặn MiG-31 lừng danh, mẫu tiêm kích thế hệ mới này là một máy bay hoàn toàn mới với nhiều tính năng được tăng cường đáng kể.

MiG-41 thuộc dòng máy bay siêu thanh, tốc độ tối đa lên tới trên Mach 4, thậm chí đạt Mach 5 mang theo tên lửa siêu thanh.

Nếu MiG-31 có thể phóng vệ tinh nhỏ, thì MiG-41 có thể tự mình bay vào quỹ đạo vệ tinh.

Ngoài khả năng bay vào vũ trụ, MiG-41 cũng được trang bị tên lửa hành trình liên lục địa và có khả năng tàng hình tốt.

Ngoài phiên bản có người lái thông thường, tiêm kích MiG-41 còn có thể có phiên bản không người lái.

Tiêm kích MiG-41 sẽ thay thế cho mẫu MiG-31 đã hoạt động trong lực lượng không quân Nga hàng chục năm qua.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.