Nga bắt giữ một tỷ phú ngành luyện kim

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cảnh sát vùng Chelyabinsk (Nga) đã bắt giữ tỷ phú Yury Antipov sau khi một tòa án địa phương tịch thu ba công ty của ông vì cáo buộc có bất thường trong quá trình tư nhân hóa vào những năm 1990. Antipov nằm trong danh sách tỷ phú Nga mới nhất của Forbes.

Vụ bắt giữ Antipov được đưa tin đầu tiên bởi tờ 74.ru, trích dẫn nguồn tin từ một trong những công ty của ông - tổ hợp luyện kim điện Chelyabinsk (ChEMK).

Trước đó cùng ngày, một tòa án ở Vùng Sverdlovsk đã ra lệnh chuyển ChEMK, Kuznetsk Ferroalloys và nhà máy Serov Ferroalloy trở lại sở hữu nhà nước, sau khi ra phán quyết rằng các công ty này đã bị tư nhân hóa bất hợp pháp sau khi Liên Xô tan rã.

Ông Antipov và vợ Lyudmila đã kiểm soát đơn vị sản xuất hợp kim sắt lớn nhất của Nga thông qua công ty cổ phần Etalon của họ. Văn phòng Tổng công tố Nga đã đệ đơn kiện cặp vợ chồng này vào ngày 5/2. Một ngày sau, ba doanh nghiệp bị phong tỏa tài sản chờ kết quả vụ án.

Tính đến cuối tháng 9/2023, tài sản của Etalon ước tính khoảng 34,6 tỷ rúp (376,5 triệu đô la Mỹ). Yury Antipov sở hữu 4,6 triệu cổ phiếu của Etalon, trong khi 13,4 triệu cổ phiếu khác thuộc về vợ ông, Lyudmila.

Thống đốc Chelyabinsk Aleksey Texler tuần trước tuyên bố rằng việc sản xuất điện cực tại ChEMK sẽ dừng trước ngày 1/3. Ông cáo buộc ChEMK gây ô nhiễm nghiêm trọng.

"Cần thiết kế và xây dựng một cơ sở sản xuất mới, thân thiện với môi trường và an toàn bên ngoài thành phố”, ông Texler nói vào thời điểm đó.

Forbes xếp Antipov đứng thứ 170 trong danh sách những doanh nhân giàu có nhất nước Nga, với khối tài sản trị giá 700 triệu đô la Mỹ tính đến năm 2021.

Theo RT
MỚI - NÓNG