Nga báo hiệu rút quân ở miền Nam, Ukraine sợ bẫy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 3/11, một quan chức được Nga ủng hộ tại miền Nam Ukraine nói rằng Mátxcơva có thể rút quân khỏi bờ Tây sông Dnipro ở Kherson. Kiev và giới phân tích phương Tây thận trọng, nghi ngờ rằng đó có thể là cái bẫy.
Nga báo hiệu rút quân ở miền Nam, Ukraine sợ bẫy ảnh 1

Nhà máy điện Zaporizhzhia nằm bên sông Dnipro. (Ảnh: Reuters)

“Có thể phần lớn các đơn vị, binh lính của chúng tôi sẽ rời sang bờ Đông”, ông Kirill Stremousov, quan chức chính quyền vùng Kherson nói trong cuộc trả lời phỏng vấn Solovyov Live, một kênh truyền thông ủng hộ Nga.

Khu vực mà quan chức này nhắc đến bao gồm thành phố Kherson, thủ phủ của tỉnh cùng tên, đồng thời cũng là thành phố lớn duy nhất mà Nga giành được kể từ khi mở chiến dịch quân sự hồi tháng 2. Ở đây có một con đập thuỷ điện bắc qua sông Dnipro, nơi kiểm soát nguồn nước cung cấp cho bán đảo Crimea.

Trước đây, Nga phủ nhận thông tin rằng lực lượng của họ định rút khỏi khu vực này.

Trong bài phát biểu rất dài trên đài RT ngày 3/11, ông Stremousov nói: “Chúng tôi phải đưa ra những quyết định rất khó khăn vào thời điểm này. Bất kể chiến lược của chúng tôi là gì. Và một số người có e ngại. Nhưng với tôi, điều quan trọng cần nói vào thời điểm này là: Người dân hãy sang bờ Đông. Ở đó các bạn sẽ an toàn hơn”.

Có lúc ông Stremousov nói rằng ông hy vọng rằng “chúng ta sẽ không rời khỏi Kherson” và nếu điều đó xảy ra, “đó sẽ là đòn giáng mạnh không chỉ với hình ảnh của chúng ta, mà cả với những người có thể còn ở đó”.

Đang có những suy đoán về việc liệu Nga có thực sự rút quân hay không, sau khi xuất hiện những bức ảnh trên mạng cho thấy toà nhà chính quyền ở thành phố Kherson không còn treo cờ Nga. Ukraine nói rằng những bức ảnh đó có thể là thông tin sai lệch.

Natalia Humeniuk, phát ngôn viên bộ chỉ huy quân sự miền Nam Ukraine, cho rằng đó có thể là một cái bẫy.

“Đó có thể là biểu hiện của một hành động khiêu khích, để tạo cảm giác rằng nơi đó bị bỏ lại, rằng chúng tôi sẽ an toàn khi tiến vào, trong khi họ chuẩn bị cho các trận đánh”, bà Humeniuk nói trên truyền hình.

Trong 24 giờ qua, quân Nga thực hiện 3 vụ phóng tên lửa và 16 cuộc không kích vào các mục tiêu ở Ukraine, cùng với hơn 40 trận pháo kích, quân đội Ukraine nói trong thông cáo đưa ra cuối ngày 3/11.

Ở mặt trận phía Nam, Nga tấn công hơn 35 thị trấn và triển khai hơn 30 chuyến trinh sát bằng máy bay không người lái, thông cáo khẳng định.

Ukraine cho biết họ thực hiện 12 cuộc tấn công vào các khu vực do Nga đang kiểm soát, nhắm vào 4 đơn vị phòng không. Lực lượng pháo binh của Ukraine cũng tấn công 3 khu vực có binh lính và phương tiện, cùng với 2 kho đạn dược.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 3/11, Bộ Ngoại giao Ukraine cáo buộc giới chức Nga triển khai “sơ tán dân hàng loạt” ở các tỉnh Kherson và Zaporzhzhia thuộc miền Nam, và 2 tỉnh Lugansk và Donetsk ở miền Đông sang Crimea hoặc Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bày tỏ tin tưởng rằng quân Ukraine có thể giành lại Kherson. Đây có lẽ là đánh giá lạc quan nhất mà ông đưa ra cho đến nay về chiến dịch phản công của Ukraine.

Michael Kofman, một chuyên gia về quân sự Nga và vừa trở về từ mặt trận ở Kherson, nói rằng chưa rõ ý định của Mátxcơva là gì. Chuyên gia này nghi ngờ việc Nga từ bỏ bờ Tây “khi chưa bị buộc phải làm như vậy”, nhưng ông cũng nói “nghi ngờ này có thể sai”.

“Tình hình ở Kherson giống như bùn”, Kofman viết trên Twitter.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG