Quân đội Nga rút khỏi địa bàn quan trọng sau khi bị lực lượng Ukraine bao vây

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Nga và lực lượng Donbass đã rút khỏi các vị trí phòng thủ của họ ở thị trấn Krasny Liman, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận trong một tuyên bố hôm thứ Bảy.

Động thái này diễn ra khi các lực lượng Ukraine tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào khu vực nói trên.

Trước đó, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, Denis Pushilin, gọi tình hình tại Krasny Liman là "đáng báo động", vì khu vực này đã bị quân đội Ukraine "bao vây một nửa".

“Do nguy cơ bị bao vây đang tăng lên, quân đội đồng minh đã rút khỏi khu định cư Krasny Liman và triển khai đến các vị trí có lợi hơn”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Quân đội Ukraine đã mất hơn 200 binh sĩ cũng như 5 xe tăng và 5 xe chiến đấu bộ binh trong cuộc tấn công vào Krasny Liman, Bộ này cho biết thêm. Nhưng bất chấp tổn thất, lực lượng Ukraine đã “đạt được ưu thế đáng kể về nhân lực và phương tiện” ở Krasny Liman.

Một đại diện của quân đội Ukraine ở phía Đông, Sergey Cherevaty, nói với báo giới rằng hàng ngàn lính Nga ở Krasny Liman đã bị "bao vây". Ông cũng cho biết quân đội Ukraine đã chiếm giữ 5 khu định cư gần Krasny Liman, bao gồm cả thị trấn Yampol, nằm ở phía Đông Nam.

Lãnh đạo DPR Pushilin trước đó nói rằng dân quân địa phương đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát các thị trấn Yampol và Drobyshevo, trong khi quân Ukraine đang pháo kích vào tuyến đường tiếp tế giữa Krasny Liman và một căn cứ hậu cần lớn của Nga ở thị trấn Svatovo.

Krasny Liman, được Ukraine đổi tên thành Lyman vào năm 2016, đã nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng Nga và Donbass từ cuối tháng 5. Thị trấn nằm ở rìa phía Bắc của DPR, không xa khu vực Kharkov của Ukraine.

Nga dùng thị trấn này làm trung tâm hậu cần và vận tải phục vụ các hoạt động ở phía Bắc tỉnh Donestk. Việc Ukraine lấy lại nơi này sẽ là một bước lùi lớn đối với kế hoạch của Nga để giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng công nghiệp Donbass.

Thông tin về việc rút lui của quân đội Nga được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký hiệp ước về việc sáp nhập DPR và nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng cùng các khu vực Kherson, Zaporozhye vào Nga.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.