Nga bác nghị quyết của LHQ về điều tra vũ khí hóa học ở Syria

Họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: Reuters
Họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: Reuters
TPO - Moscow đã bác nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc gia hạn thêm thời gian điều tra cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Theo RT, nhiệm vụ hiện tại của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) tại Syria sẽ hết hạn vào 17/11 tới.

Trước tình hình đó, Washington đã chuẩn bị văn kiện đề nghị kéo dài thời gian điều tra việc sử dụng vũ khí ở Syria, và nhận được 11 phiếu bầu trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC).

Nga và Bolivia đã bỏ phiếu chống lại đề xuất trên, trong khi Trung Quốc và Kazakhstan bỏ phiếu trắng.

Nga bác nghị quyết của LHQ về điều tra vũ khí hóa học ở Syria ảnh 1 Thành viên đội cứu hộ thở oxi trong vụ tấn công ở Khan Sheikhoun. Ảnh: Reuters

Được biết, JIM, cơ quan điều tra của LHQ và OPCW, dự kiến sẽ công bố một báo cáo về vụ tấn công vũ khí hóa học vào thị trấn Khan Sheikhoun ở Syria hôm 4/4.

Phía Nga đề nghị sẽ tiến hành cuộc bỏ phiếu gia hạn điều tra sau khi nghe báo cáo. Tuy nhiên, Mỹ lại cương quyết yêu cầu UNSC biểu quyết về nhiệm vụ mới trước khi đưa ra báo cáo của JIM.

Việc Mỹ đề xuất kéo dài thời gian điều tra bị Bộ Ngoại giao Nga nhận xét là “có vẻ kỳ lạ”.

Trước đó, Mỹ cáo buộc, Syria gây ra vụ tấn công hóa học kinh hoàng ở thị trấn Khan Sheikhoun vào ngày 4/4, khiến 87 người chết và hàng trăm người khác bị thương, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể nào.

Hai ngày sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Ash Sha'irat của chính phủ Syria để đáp trả hành động của Damascus.

Ngày 21/4, trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, Tổng thống Syria Bashar al-Assad phủ nhận có dính líu đến bất kỳ vụ tấn công hóa học nào trên lãnh thổ quốc gia, đồng thời tố đó là cái cớ để Mỹ gây hấn với Syria.

Trong khi, Moscow từng đặt nghi vấn trước tuyên bố của Mỹ về việc Syria đứng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học. Quan chức Nga nghi ngờ vụ tấn công được dàn xếp từ trước, bởi công tác cứu hộ diễn ra rất kịp thời dù Khan Sheikhoun là thị trấn nhỏ, xa trung tâm.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.