Nga - Ấn Độ hợp tác sản xuất vũ khí dành cho máy bay

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hãng xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport đang bàn bạc với các doanh nghiệp Ấn Độ để cùng sản xuất vũ khí dành cho máy bay chiến đấu của Không quân Ấn Độ, hãng thông tấn Nga RIA đưa tin ngày 14/11.
Nga - Ấn Độ hợp tác sản xuất vũ khí dành cho máy bay ảnh 1

Mô hình các sản phẩm quốc phòng Rosoboronexport. (Ảnh: Sputnik)

“Rosoboronexport đang làm việc với các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân Ấn Độ để cùng sản xuất vũ khí hàng không và tích hợp vào các phi đội máy bay chiến đấu hiện có của Ấn Độ”, RIA dẫn lời Tổng giám đốc Rosoboronexport Alexander Mikheyev cho biết.

Bản tin không đề cập tên cụ thể của các doanh nghiệp Ấn Độ tham gia hay khi nào việc sản xuất bắt đầu.

Nga vẫn là nước xuất khẩu vũ khí nhiều nhất cho Ấn Độ, chiếm tới 45% tổng số lượng vũ khí nhập khẩu của Ấn Độ trong năm 2022, theo số liệu thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm.

Ông Mikheyev cho biết, Rosoboronexport và các đối tác Ấn Độ đã cung cấp cho Bộ Quốc phòng Ấn Độ các máy bay chiến đấu Su-30MKI, xe tăng, xe bọc thép và pháo.

Đầu năm nay, Ấn Độ và Nga bắt đầu hợp tác sản xuất súng trường AK-203 Kalashnikov.

Theo Reuters, RIA
MỚI - NÓNG