Nền nhiệt tiếp tục giảm, miền Bắc mưa rét kéo dài

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do ảnh hưởng không khí lạnh lệch đông, mang theo nhiều hơi ẩm, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, gồm Hà Nội hôm nay tiếp tục giảm nhiệt, trời có sương mù, mưa phùn, mưa nhỏ, dự báo kéo dài trong nhiều ngày tới. Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, ít mưa.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng Điện Biên, Lai Châu có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-19 độ.

Dự báo, do không khí lạnh liên tục được bổ sung và lệch đông, mang theo nhiều hơi ẩm từ biển nên trong những ngày tới, khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục chìm trong sương mù, mưa phùn và mưa nhỏ, nồm ẩm kéo dài, nền nhiệt thấp.

Nền nhiệt tiếp tục giảm, miền Bắc mưa rét kéo dài ảnh 1

Miền Bắc tiếp tục mưa rét trong những ngày tới.

Khu vực Thanh Hoá- Nghệ Anhôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ. Dự báo thời tiết này tiếp tục duy trì đến ngày mai ở khu vực trên.

Các tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng miền Đông 34-36 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ, riêng miền Đông Nam Bộ, nắng nóng tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới. Chỉ số tia UV thường xuyên ở ngưỡng gây hại cao đến rất cao với sức khoẻ con người. Người ra đường được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính râm và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.

MỚI - NÓNG