NATO không triển khai vũ khí hạt nhân ở phía Đông

Quan hệ NATO - Nga đang ấm dần lên? Ảnh: AP
Quan hệ NATO - Nga đang ấm dần lên? Ảnh: AP
TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tuân thủ Đạo luật Sáng lập Nga-NATO, theo đó các nước thành viên NATO sẽ không triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của các thành viên mới.  

Hãng RIA Novosti ngày 28/1 dẫn lời Đại sứ Mỹ tại NATO, ông Douglas Lute khẳng định, NATO không có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trên biên giới phía Đông của liên minh.

“NATO không có ý định, không có kế hoạch, không có lý do để triển khai vũ khí hạt nhân trên biên giới phía Đông của liên minh”, Đại sứ Douglas Lute khẳng định.

Theo Đạo luật đã ký giữa NATO và Nga năm 1997, hai bên cam kết sẽ không triển khai lực lượng chiến đấu quy mô lớn ở lãnh thổ của các nước Đông Âu trên cơ sở lâu dài.

Đại sứ Mỹ tại NATO cho biết thêm: “Tại một cuộc họp gần đây, các Ngoại trưởng NATO cũng tái khẳng định sẽ tuân thủ đầy đủ Đạo luật Sáng lập Nga – NATO như là cơ sở về mối quan hệ giữa các bên”.

Một trong những nguyên tắc nữa được nêu trong Đạo luật Sáng lập Nga – NATO là các thành viên NATO “không có ý định, không có kế hoạch và không có lý do để triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của các thành viên mới và cũng không cần phải thay đổi bất kỳ khía cạnh nào của lực lượng hạt nhân NATO, chính sách hạt nhân của NATO, và tôi không thấy sự cần thiết phải làm như vậy trong tương lai”, Đại sứ Douglas Lute nói.

Cùng ngày, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, NATO đang thảo luận việc mở lại kênh đàm phán chính thức với Nga sau khi mối quan hệ giữa hai bên bị "đóng băng" sau cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine nổ ra hồi tháng 4/2014.

Ông Jens Stoltenberg đồng thời nhấn mạnh liên minh quân sự này và Nga cần minh bạch để tránh những hiểu nhầm và rắc rối như vụ không quân Thổ Nhĩ Kỳ (thành viên chủ chốt NATO) bắn rơi máy bay quân sự của Nga ở biên giới Syria hồi tháng 11 năm ngoái. 

Theo Tổng thư ký, NATO đang cân nhắc khả năng tổ chức một cuộc gặp cấp Hội đồng Nga - NATO. 

Ông Stoltenberg không cho biết thêm chi tiết, song hy vọng cuộc gặp Hội đồng Nga - NATO sẽ được tiến hành sau Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng NATO diễn ra vào ngày 10-11/2 tới.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.