Nâng chất, tầm đội ngũ cán bộ Đoàn

0:00 / 0:00
0:00
TP - Các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII kỳ vọng Đại hội sẽ bầu ra đội ngũ Ban Chấp hành khóa mới hội đủ các phẩm chất, năng lực cũng như nêu ra được nhiều giải pháp việc nâng cao năng lực ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh niên thời kỳ mới.

Chị Võ Thị Thu Giang, Bí thư Chi đoàn Báo Nghệ An: Nâng cao năng lực ngoại ngữ

Nâng chất, tầm đội ngũ cán bộ Đoàn ảnh 1

Trong xu thế hội nhập, kỷ nguyên công nghệ số hiện nay thì ngoại ngữ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đây là chìa khóa để chúng ta tự tin giao lưu quốc tế, tiếp thu tri thức nhân loại để làm phong phú thêm nền tảng kiến thức, kỹ năng của mình. Vì vậy, tôi mong Đại hội quan tâm thảo luận về việc nâng cao năng lực ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh niên. Muốn làm được điều này, theo tôi, tổ chức Đoàn cần triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”. Đồng thời, tạo ra các sân chơi, cuộc thi dành cho các đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi nâng cao năng lực ngoại ngữ của mình. Bên cạnh đó, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn.

Tôi cũng mong, nhiệm kỳ tới tổ chức Đoàn các cấp dành sự quan tâm hơn nữa đến đối tượng thanh niên yếu thế, thanh niên vùng sâu, vùng xa, khu vực còn nhiều khó khăn. Làm sao những đối tượng thanh niên này ngày càng tiến bộ, vươn lên, vượt qua giới hạn của bản thân, làm chủ cuộc sống của mình và có đóng góp cho cộng đồng, Tổ quốc.

Anh Nguyễn Văn Thuấn, Bí thư Đoàn thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: Khơi dậy tiềm năng sẵn có của thanh niên

Nâng chất, tầm đội ngũ cán bộ Đoàn ảnh 2

Tôi mong rằng, Đại hội sẽ bầu ra được Ban Chấp hành khóa mới thực sự là những cá nhân tiêu biểu xuất sắc, có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tâm huyết và khát vọng cống hiến, để lãnh đạo, định hướng cho công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ngày càng phát triển.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, cán bộ có mạnh thì phong trào mới phát triển được. Trong thời kỳ mới, thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, sự phát triển đa dạng của thanh niên, cũng như yêu cầu phát triển đất nước thì yêu cầu nâng chất, nâng tầm của đội ngũ cán bộ Đoàn càng đòi hỏi cao hơn bao giờ hết. Tôi mong rằng, những cá nhân được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành khóa mới hãy luôn tự rèn luyện về đạo đức, bản lĩnh chính trị cũng như kiến thức để dẫn dắt được thanh niên đi lên. Qua đó, khơi dậy được nhiều tiềm năng sẵn có của thanh niên, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần “sớm đưa đất nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt ra.

Anh Bùi Tuấn Kiệt, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định): Khẳng định màu áo xanh trong chuyển đổi số

Nâng chất, tầm đội ngũ cán bộ Đoàn ảnh 3

Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ tập trung thảo luận phát huy trí tuệ tập thể và sáng tạo để có nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp, tạo đột phá đối với phong trào khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên và sinh viên.

Trong nhiệm kỳ mới cần có thêm các chương trình đào tạo, bồi dưỡng từ căn bản đến nâng cao giúp đoàn viên, thanh niên có khát vọng, có tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm và quyết tâm khởi nghiệp, biến ước mơ, ý tưởng thành hiện thực. Tổ chức Đoàn cần đẩy mạnh các hoạt động kết nối giữa các nhóm có dự án khởi nghiệp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia tư vấn để hoàn thiện hơn các ý tưởng; đỡ đầu cho các dự án khởi nghiệp.

Tôi rất mong đợi chuyển đổi số là một trong ba nội dung đột phá được Đại hội xác định trong nhiệm kỳ mới, phát huy được vai trò, sức sáng tạo, trách nhiệm, xung kích của tổ chức Đoàn, lực lượng thanh niên đối với quá trình chuyển đổi số quốc gia. Từ đó “màu áo xanh” thanh niên sẽ giúp người dân không chỉ vùng đô thị mà cả nông thôn, miền núi sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ, nền tảng số vào đời sống.

MỚI - NÓNG