Hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc XII: Khát vọng cống hiến của các nông dân trẻ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, một số nông dân trẻ tiêu biểu từng được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh danh và trao tặng Giải thưởng Lương Định Của vừa san sẻ những tâm tư, tình cảm và khát vọng tuổi trẻ.

Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc (gọi tắt là mạng lưới) được thành lập để tập hợp những thanh niên nông thôn xuất sắc luôn tâm huyết và trăn trở với nền nông nghiệp Việt Nam, luôn nỗ lực học hỏi để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ nông nghiệp chất lượng, góp phần giúp nền nông nghiệp Việt ngày càng phát triển bền vững.

Startup Đặng Dương Minh Hoàng, chủ trang trại Thiên Nông (Bình Phước), Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp số Bình Phước vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chọn làm Chủ nhiệm mạng lưới. Startup này từng nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2021. Gia đình anh còn được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tuyên dương “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2022.

Ngoài ra, anh Đặng Dương Minh Hoàng đã giành Giải thưởng Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Giải thưởng “Chọn nước Pháp, chọn thành công” năm 2022 của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TPHCM nhằm tôn vinh cựu du học sinh Việt trở về từ Pháp và thành công trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững. Anh đã chiến thắng trong Cuộc thi “Nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực” cho các nước khu vực Tiểu vùng sông Mekong do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tổ chức vào năm 2022.

Hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc XII: Khát vọng cống hiến của các nông dân trẻ ảnh 1

Anh Đặng Dương Minh Hoàng (bìa trái) nhận giải thưởng Lương Định Của

Hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, anh Đặng Dương Minh Hoàng chia sẻ, thông qua mạng lưới này, anh kỳ vọng có thể quy tụ các bạn trẻ tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh nông sản ở nhiều lĩnh vực, cùng giúp nông dân tạo các liên kết chuỗi, ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của nông sản Việt để vươn ra thế giới.

“Là những bạn trẻ nhiệt huyết, có năng lực ngoại ngữ, am hiểu công nghệ, chúng tôi sẵn sàng sải bước ra khỏi biên giới, kết nối với các doanh nhân kiều bào, du học sinh, người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, từng bước hình thành một mạng lưới tiêu thụ, kể cả đầu tư phát triển các chuỗi đặc sản Việt thông qua xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp, kinh doanh ẩm thực Việt Nam ở nước ngoài, góp sức để có thể ghi tên Việt Nam trên bản đồ nông sản toàn cầu.”, anh Hoàng nói.

“3 năm qua, tổ chức Đoàn, đặc biệt là thầy Trần Quốc Duy - người từng là giáo viên dạy tiếng Anh của mình ở trường THPT - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước, nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước đã hỗ trợ mình rất nhiều để gặt hái thành công, luôn động viên mình làm những điều tử tế. Qua đó, mình từng bước thực hiện sứ mệnh của thanh niên, phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp,” anh Đặng Dương Minh Hoàng bày tỏ thêm.

Hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc XII: Khát vọng cống hiến của các nông dân trẻ ảnh 2

Anh Lưu Lập Đức bày tỏ tâm huyết cống hiến tuổi thanh xuân vì cộng đồng

“Càng thành công, càng phải trân quý sự hỗ trợ, giúp đỡ của những người xung quanh và nỗ lực mang đến những điều tốt đẹp cho xã hội...” chính là phương châm sống của anh Đặng Dương Minh Hoàng.

Anh Đặng Dương Minh Hoàng mong muốn có thể nhân rộng mô hình HTX nói trên ở các tỉnh, thành khác trên cả nước, đồng thời tích cực kết nối với các tổ chức trong và ngoài nước để tìm đường xuất ngoại cho nông sản Việt và phối hợp với các đơn vị ở nước ngoài tổ chức chương trình “Tết cộng đồng - Xuân quê hương” vào tháng 1/2023 tại Nhật Bản. Thông qua đó, anh đem sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu của hàng chục thành viên trong mạng lưới đến xứ sở hoa Anh Đào để triển lãm.

Từng giành được các Giải thưởng: Lương Định Của năm 2021, KHCN Quả Cầu Vàng năm 2021 và Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020, “vua sáng chế” Hồ Xuân Vinh - Phó Giám đốc nhà máy cơ khí của Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu bộc bạch: “Mình luôn nỗ lực cống hiến cho xã hội. Với các sáng chế kỹ thuật của bản thân, mình mong góp sức tạo công ăn việc làm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giúp nông dân bớt vất vả trong lao động sản xuất và làm quê hương thêm giàu đẹp”.

Chị Mai Thị Tươi - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toan Vân, đơn vị chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp và phân bón vinh dự được trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2021 luôn khát khao tạo được công ăn việc làm và nâng cao đời sống cho nhiều người lao động, nhất là lao động nông thôn.

Hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc XII: Khát vọng cống hiến của các nông dân trẻ ảnh 3

Chị Mai Thị Tươi nói rằng, lẽ sống của bản thân là cống hiến

“Lẽ sống của tôi là cống hiến. Tôi sẽ chung tay xây dựng mạng lưới, góp phần làm rạng danh thế hệ trẻ Việt Nam, sánh vai với thanh niên trong khu vực và trên toàn thế giới”, chị Tươi chia sẻ.

Trong khi đó, chàng thanh niên dân tộc Tày Lưu Lập Đức - Giám đốc Công ty TNHH Agri Đức Tiến bày tỏ: “Trong cuộc sống thường ngày, tôi luôn hướng tới những điều tốt đẹp cho bản thân, cho xã hội và cho tương lai”.

Anh Đức từng nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2020 và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Anh trải lòng: “Mình mong các bạn trẻ luôn suy nghĩ tích cực, tự học, tự rèn; từng bước chinh phục những đỉnh cao và lan tỏa những lý tưởng tốt đẹp; làm nhiều điều mới mẻ, đem lại lợi ích cho xã hội. Mỗi người trong chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc và thành công khi được cống hiến”.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.