Tạo môi trường kết nối sáng tạo, khởi nghiệp

TP - Các đại biểu kỳ vọng, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII sẽ phát huy trí tuệ tập thể, khơi dậy sức sáng tạo của thanh niên để hòa vào khát vọng chung của dân tộc đưa đất nước phát triển.

Chị Nguyễn Quỳnh Trang, Bí thư Quận Đoàn Hoàng Mai (Hà Nội): Phát huy trí tuệ tập thể

Tạo môi trường kết nối sáng tạo, khởi nghiệp ảnh 1
Chị Nguyễn Quỳnh Trang, Bí thư Quận Đoàn Hoàng Mai

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII là dịp để thế hệ trẻ khẳng định bản lĩnh - tiên phong - sáng tạo - hội nhập, góp sức trẻ dựng xây đất nước phát triển hùng cường. Tôi rất kỳ vọng vào những chương trình hành động, phong trào cách mạng mà gần 1.000 đại biểu là cán bộ, đoàn viên ưu tú dự đại hội sẽ phát huy trí tuệ tập thể để xây dựng, đóng góp và thông qua. Những chương trình này sớm được ban hành đi vào cuộc sống để thanh niên cùng hành động thực hiện các mục tiêu đã đặt ra, cống hiến cho quê hương đất nước. Đặc biệt, với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Việt Nam Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo”, tôi mong rằng, khát vọng cống hiến của thanh niên sẽ hòa chung dòng chảy với khát vọng vươn lên của toàn dân tộc hướng đến mục tiêu đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra.

Tôi mong rằng, trong một tương lai không xa, đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ trở thành một nước phát triển, đất nước của sự sáng tạo và công nghệ. Nền hành chính số, Chính phủ điện tử sẽ phát huy tối đa hiệu quả, hiệu lực để phục vụ nhân dân. Giới trẻ Việt Nam sẽ là biểu tượng của sự sáng tạo, phát triển không ngừng đóng góp vào sự thịnh vượng đó của đất nước. Ngay từ bây giờ, với khí thế của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, tôi mong tất cả các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc hãy phát huy sức trẻ, trí tuệ, nhiệt huyết vì một Việt Nam hùng cường.

Anh Nguyễn Duy Tâm, nghiên cứu sau tiến sĩ ĐH Monash (Úc): Kết nối trí thức người Việt ở trong và ngoài nước

Tạo môi trường kết nối sáng tạo, khởi nghiệp ảnh 2
Anh Nguyễn Duy Tâm, nghiên cứu sau tiến sĩ ĐH Monash (Úc)

Trong những năm qua, tổ chức Đoàn, Hội LHTN Việt Nam đã kết nối, tổ chức giao lưu giữa các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên người Việt ở trong và ngoài nước thông qua Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu. Từ diễn đàn, một số nhóm hợp tác nghiên cứu giữa các trường đại học của Việt Nam và quốc tế đã được thiết lập thông qua sự kết nối giữa các đại biểu trí thức người Việt ở trong và ngoài nước, góp phần đổi mới, tăng cường chất lượng nghiên cứu khoa học ở trong nước.

Nền khoa học, công nghệ của chúng ta, dù đã có những bước tiến chuyển, hiện vẫn đang có một khoảng cách khá xa so với các quốc gia phát triển. Số lượng các công ty, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có quy mô, đẳng cấp quốc tế vẫn rất hạn chế. Nhiều doanh nghiệp trong nước có nhu cầu lớn trong việc nâng cao năng lực công nghệ, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và triển khai, chuyển đổi mô hình kinh doanh, sản xuất sang các lĩnh vực công nghệ mới như năng lượng, chuyển đổi số, tự động hóa, công nghệ vật liệu tiên tiến… Tuy nhiên, đa phần các doanh nghiệp trong nước luôn gặp khó khăn khi cố gắng tiếp cận các công nghệ hiện đại ở nước ngoài, đặc biệt là khó khăn trong việc kết nối, thiết lập hợp tác với các chuyên gia quốc tế.

Mọi ý kiến, hiến kế của độc giả về Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gửi về địa chỉ: email: tienphongbtk@gmail.com.

Tôi kỳ vọng, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII có thêm nhiều chương trình hoạt động thu hút và kết nối được với các chuyên gia người Việt đang công tác trong các ngành khoa học, công nghệ tiên tiến ở các quốc gia phát triển; dù không thể về công tác ở trong nước vẫn có thể đóng góp chất xám cho Tổ quốc.

Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu hoàn toàn có thể tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp trong nước và các chuyên gia, nhà nghiên cứu người Việt ở nước ngoài. Bằng cách mở rộng thêm thành phần tham dự là các đại biểu đến từ các công ty, doanh nghiệp công nghệ trong nước, họ sẽ có điều kiện tiếp cận dễ dàng hơn các nghiên cứu, công nghệ tiên tiến ở nước ngoài do các trí thức chia sẻ. Thông qua các hình thức hợp tác như cố vấn, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, các doanh nghiệp trong nước sẽ thuận lợi hơn khi muốn nâng cao năng lực công nghệ, chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh.

Anh Vũ Gia Luyện, CEO Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Quốc Tế (Inter ITS): Xây dựng các tập đoàn công nghệ tầm cỡ

Tạo môi trường kết nối sáng tạo, khởi nghiệp ảnh 3
Anh Vũ Gia Luyện, CEO Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Quốc Tế (Inter ITS)

Tôi và nhiều người trẻ đang khởi nghiệp nói chung và khởi nghiệp lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số rất cần môi trường gắn kết để cùng phát triển, cạnh tranh được với những tập đoàn lớn của nước ngoài ngay trên sân nhà. Những người trẻ, công ty trẻ thiếu nhất là kinh nghiệm của thế hệ đi trước và nguồn tài chính dồi dào, nhưng luôn cháy bỏng đam mê, nhiệt huyết. Những “ông lớn” công nghệ thế giới như Microsoft, Apple, Dell, Google, Tesla… đều bắt đầu từ những chàng trai ở tuổi đôi mươi.

Tôi rất kỳ vọng từ Đại hội này, tổ chức Đoàn có thêm nhiều hoạt động, sáng kiến đồng hành, kết nối những người trẻ khởi nghiệp lĩnh vực công nghệ với các nhà đầu tư, các bạn trẻ tài năng; kết nối cộng đồng khởi nghiệp trẻ kề vai sát cánh. Sự kết nối ấy có thể là các diễn đàn, hội thảo, hội chợ, triển lãm các sản phẩm công nghệ, sân chơi ý tưởng đổi mới sáng tạo...

Tôi tin rằng, sự giúp đỡ và ủng hộ của tổ chức Đoàn sẽ dẫn dắt, tạo chất xúc tác giúp những người trẻ khởi nghiệp, hướng tới mục tiêu xây dựng các tập đoàn công nghệ tầm cỡ khu vực, thậm chí ở tầm vóc quốc tế, để có thể đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu và tiến thẳng vào kỷ nguyên số.

Tin liên quan