Nâng cao hình ảnh quốc gia qua di sản “Ký ức thế giới”

Nâng cao hình ảnh quốc gia qua di sản “Ký ức thế giới”
TP - Ngày 11/11, tại thành phố Đà Lạt, gần 100 chuyên gia, nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế “Nâng cao hình ảnh quốc gia qua di sản tư liệu được UNESCO công nhận”.

TS Vũ Thị Minh Hương, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, cho biết, đến nay, Việt Nam có bốn tư liệu được UNESCO công nhận là di sản tư liệu, gồm Mộc bản triều Nguyễn, Bia Tiến sĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và Châu bản triều Nguyễn.

Đó là nguồn tư liệu có độ tin cậy cao, đặc biệt quý giá để nghiên cứu khách quan, toàn diện về lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam; có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước.

Các chuyên gia đề xuất, cần xây dựng, hoàn thiện quy hoạch các chuỗi liên kết di tích - di sản tư liệu; gắn việc kết nối di tích, di sản tư liệu với phát triển du lịch…, qua đó quảng bá, nâng cao hình ảnh quốc gia.

MỚI - NÓNG