Bài chòi miền Trung trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ VH-TT & DL trao Bằng Chứng nhận Bài chòi là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ VH-TT & DL trao Bằng Chứng nhận Bài chòi là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
TP - Ngày 27/9, tại Hội thảo Nghệ thuật bài chòi miền Trung Việt Nam - Hiện trạng và bảo tồn tổ chức tại TP Quy Nhơn (Bình Định), Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch đã trao Bằng chứng nhận Nghệ thuật bài chòi dân gian Trung bộ là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến đóng góp, tham luận xung quanh hiện trạng, bảo tồn và phát huy nghệ thuật bài chòi; thống nhất tên gọi; đánh giá sức lan tỏa của bài chòi trong cộng đồng dân gian; cơ chế khuyến khích những nghệ nhân…

Bộ VH-TT & DL cũng yêu cầu các tỉnh nhanh chóng hoàn tất báo cáo kiểm kê, điều tra bổ sung tư liệu để hoàn tất hồ sơ quốc gia trình Unesco công nhận nghệ thuật bài chòi là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại trước tháng 3/2015. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.