Nam thanh niên mang súng tự chế đi đòi nợ

Khẩu súng tự chế và 5 viên đạn.
Khẩu súng tự chế và 5 viên đạn.
TPO - Phát hiện đôi nam nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, trước biểu hiện bất thường của nam thanh niên tổ công tác kiểm tra phát hiện trong túi xách có 1 khấu súng tự chế và 5 viên đạn.

Vào khoảng 15h ngày 22/8, tổ công tác Đại đội 9 Trung đoàn CSCĐ (CATP Hà Nội) do Đại úy Nguyễn Văn Nhất làm tổ trưởng làm nhiệm vụ trên đường Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) phát hiện đôi nam nữ đi trên chiếc xe máy mang BKS 30P4-5008 không đội mũ bảo hiểm nên đã dừng xe kiểm tra.

Sau khi dừng xe kiểm tra, nam thanh niên luôn miệng nói đang có việc bận và nhận thức được vi phạm của mình và được nộp phạt để đi. 

Trước thái độ bất thường của nam thanh niên, tổ công tác yêu cầu mở chiếc túi xách treo ở phía trước xe để kiểm tra và phát hiện bên trong có 1 khẩu súng tự chế cùng 5 viên đạn.

Tại Công an phường Bưởi, nam thanh niên được xác định là Phạm Tuấn Tám (SN 1978, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ban đầu Tám khai nhận mang súng đi đòi nợ 100 triệu đồng của một người ở phố Hoàng Hoa Thám.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.