Nam sinh sớm bị loại ở phần thi vượt chướng ngại vật, ngược dòng giành vòng nguyệt quế Olympia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trận thi tuần cuối cùng của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 chứng kiến cuộc lội ngược dòng ấn tượng của hai thí sinh để tiến sâu vào cuộc thi. Trong đó, nam sinh Bắc Giang Trần Phạm Thái Tuấn - thí sinh đầu tiên mất lượt thi vượt chướng ngại vật, giành vòng nguyệt quế.

Trận tuần 3 tháng 3 quý 4 cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 với bốn nhà leo núi thi tài: Phan Thế Hiển (THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM), Trần Phạm Thái Tuấn (THPT Lạng Giang số 1, Bắc Giang), Lê Chí Dũng (THPT Trần Phú, Đà Nẵng) và Lê Công Minh (THPT Hồng Quang, Hải Dương).

Phần thi Khởi động, bốn thí sinh nhanh chóng vượt qua ba lượt câu hỏi. Công Minh tạo được ưu thế dẫn đầu với 115 điểm, tiếp đến Thái Tuấn 90 điểm, Thế Hiển 35 điểm,Chí Dũng 10 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật có từ khóa cần tìm với 13 chữ cái.

Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Theo pháp luật Việt Nam quy định, người... là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên. Thái Tuấn và Chí Dũng có 10 điểm với đáp án "cao tuổi".

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Từ nào còn thiếu trong những câu thơ sau: "Không có... không phải vì xe không có... / Bom giật, bom rung... vỡ đi rồi" (Phạm Tiến Duật)? Bốn thí sinh có điểm 10 với đáp án "Kính".

Trong phần thi Vượt chướng ngại vật, Thái Tuấn là thí sinh đầu tiên phải tạm dừng cuộc chơi, tiếp đến Công Minh, Thế Hiển, Chí Dũng.

Ẩn số vượt chướng ngại vật trận đấu được khán giả trong trường quay giải đáp chính xác là: "Kính lão đắc thọ". Điều này khiến cả bốn thí sinh ôm đầu nuối tiếc.

Hàng ngang thứ ba được lựa chọn có câu hỏi: "Tam đa" là cụm từ chỉ ba nhân vật Phúc, Lộc,...

Trong lúc các thí sinh đưa ra đáp án hàng ngang này, Thái Tuấn nhấn chuông trả lời từ khóa và đưa ra đáp án "Quốc tế cao tuổi" thiếu chính xác, bị loại khỏi phần thi vượt chướng ngại vật. Ba thí sinh còn lại, Chí Dũng, Công Minh, Thế Hiển giành điểm với đáp án chính xác hàng ngang "Thọ".

Tiếp đó, Công Minh có tín hiệu trả lời từ khóa, nhưng bị loại vì đáp án đưa ra "Quốc tế người già" không chính xác.

Hàng ngang thứ tư được lựa chọn có câu hỏi: Những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh, thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt, được vận dụng vào đời sống, suy nghĩ và lời ăn tiếng nói hằng ngày được gọi là gì?

Trong thời gian chờ công bố đáp án hàng ngang, Thế Hiển nhấn chuông và đưa ra đáp án từ khóa "Kính già yêu trẻ" thiếu chính xác. Vì vậy, chỉ có Chí Dũng giành được điểm 10 với đáp án hàng ngang "Tục ngữ". Nam sinh này cũng không thể giải được ẩn số vượt chướng ngại vật.

Sau phần thi thứ hai, Công Minh với 135 điểm tiếp tục dẫn đầu, Thái Tuấn 110 điểm, Thế Hiển 55 điểm, Chí Dũng 50 điểm.

Phần thi Tăng tốc chứng kiến nỗ lực vươn lên của Thái Tuấn ghi thêm nhiều điểm số nhất. Song Công Minh vẫn vững vàng ngôi đầu đoàn đua với 245 điểm. Thái Tuấn 230 điểm, Thế Hiển 115 điểm, Chí Dũng 110 điểm.

Phần thi Về đích, Công Minh lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 30 - 20 - 20 điểm, nhưng không thành công trong việc ghi điểm. Nam sinh Hải Dương để Thế Hiển, Thái Tuấn lần lượt ghi điểm ở hai câu cuối. Công Minh về vị trí với 205 điểm.

Thái Tuấn với 235 điểm, lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm không thành công trong cải thiện điểm số. Nam sinh Bắc Giang để Thế Hiển ghi điểm, về vị trí với 235 điểm và vẫn dẫn đầu đoàn đua.

Thế Hiển có 175 điểm, lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 20 - 20 - 30 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng câu cuối cùng. Thế Hiển rơi điểm câu đầu tiên vào tay Công Minh, nhưng ghi điểm ở hai câu sau để về vị trí với 235 điểm, cùng dẫn đầu đoàn leo núi.

Chí Dũng với 110 điểm, lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 30 điểm và Ngôi sao hi vọng ở câu cuối cùng. Chí Dũng ghi điểm câu đầu tiên và câu cuối cùng, để Thái Tuấn có điểm câu thứ hai. Nam sinh Đà Nẵng về vị trí với 170 điểm.

Nam sinh sớm bị loại ở phần thi vượt chướng ngại vật, ngược dòng giành vòng nguyệt quế Olympia ảnh 1

Thái Tuấn giành được vòng nguyệt quế trận thi tuần và Thế Hiển về nhì với số điểm cao nhất tháng, bước tiếp vào trận thi tháng cuối cùng của Đường lên đỉnh olympia.

Kết quả chung cuộc, Trần Phạm Thái Tuấn (THPT Lạng Giang số 1, Bắc Giang) ẵm vòng nguyệt quế trận tuần với 265 điểm. Phạm Thế Hiển (THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM) về nhì với số điểm 235 - điểm nhì tuần cao nhất trong tháng 3.

Cùng về vị trí thứ ba, Lê Công Minh (THPT Hồng Quang, Hải Dương) với 225 điểm và Lê Chí Dũng (THPT Trần Phú, Đà Nẵng) với 170 điểm.

Bốn thí sinh sẽ bước vào trận thi tháng cuối cùng của Đường lên đỉnh Olympia 23 gồm: Trần Đăng Khoa (THPT chuyên Tiền Giang, Tiền Giang), Võ Nguyễn Minh Triết (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi), Trần Phạm Thái Tuấn (THPT Lạng Giang số 1, Bắc Giang), Phạm Thế Hiển (THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM).

MỚI - NÓNG