Nam sinh Quảng Bình giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thí sinh Thái Hồng Phong (THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình) với phong thái đĩnh đạc, chắc chắn đã giành chiến thắng cách biệt, cùng tổng điểm cao 310. Cậu là thí sinh giành vòng nguyệt quế trận tuần đầu tiên của quý II Đường lên đỉnh Olympia 24.

Trận thi tuần đầu tiên quý II Đường lên đỉnh Olympia 24 (phát sóng chiều 14/1) gồm bốn thí sinh tranh tài: Trịnh Hoàng Giang (THPT Thái Hòa, Nghệ An), Hoàng Đình Đạt (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng), Thái Hồng Phong (THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình) và Nguyễn Khắc Thông (THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk).

Phần thi Khởi động, sau lượt thi câu hỏi riêng và chung, Hồng Phong tạo ưu thế dẫn đầu 80 điểm, Hoàng Giang 45 điểm, Khắc Thông 15 điểm, Đình Đạt 10 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 8 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Tìm từ còn thiếu để hoàn thành khổ thơ sau của tác giả Trần Hòa Bình: "... một chiếc lá rụng/ Thế là thành mùa thu/ ... một tiếng chim gù/ Thành ban mai tinh khiết". Không có thí sinh nào giành điểm.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Đơn vị đo thời gian nào có độ dài bằng 86.400 giây? Bốn thí sinh ghi điểm với đáp án "Ngày".

Hàng ngang thứ ba được lựa chọn có câu hỏi: Tích của số nguyên tố chẵn duy nhất với số nguyên tố lẻ nhỏ nhất và số nguyên tố sinh đôi với 59, là bao nhiêu? (biết số nguyên tố sinh đôi là số nguyên tố nhỏ hơn hoặc nhiều hơn số nguyên tố khác 2 đơn vị).

Câu hỏi xuất hiện, Hoàng Giang nhấn chuông trả lời ẩn số vượt chướng ngại vật cần tìm là "Năm nhuận". Cậu đã suy luận từ những dữ liệu đã có và hình ảnh gợi ý.

Sau hai phần thi vị trí của đoàn đua: Hoàng Giang 95 điểm, Hồng Phong 90 điểm, Khắc Thông 25 điểm, Đình Đạt 20 điểm.

Nam sinh Quảng Bình giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia ảnh 1

Hoàng Giang giải mã ẩn số "Năm Nhuận" phần thi Vượt chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc, Hồng Phong đã tận dụng tốt bốn cơ hội bứt tốc để giành lại vị trí dẫn đầu đoàn đua với 240 điểm. Tiếp đến, Hoàng Giang 155 điểm, Khắc Thông 125 điểm, Đình Đạt 80 điểm.

Phần thi Về đích, Hồng Phong lựa chọn ba câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Cậu để Đình Đạt giành quyền trả lời câu đầu tiên nhưng không giành điểm; cũng như không có đáp án chính xác ở câu thứ hai. Tuy nhiên, nam sinh Quảng Bình đã kịp ghi điểm câu cuối để về vị trí với 260 điểm.

Hoàng Giang lựa chọn ba câu hỏi 20 - 30 - 30 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu cuối. Cậu ghi điểm ở câu đầu tiên; để Khắc Thông ghi điểm câu thứ hai, Đình Đạt ghi điểm câu cuối cùng. Hoàng Giang về vị trí với 115 điểm.

Khắc Thông với 155 điểm, lựa chọn ba câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Cậu để Hồng Phong, Hoàng Giang lần lượt ghi điểm hai câu đầu. Ghi điểm ở câu cuối cùng có chọn Ngôi sao hy vọng, Khắc Thông về vị trí với 145 điểm.

Đình Đạt lựa chọn ba câu hỏi 20 - 30 - 30. Cậu ghi điểm câu đầu tiên và câu cuối cùng chọn Ngôi sao hi vọng; để Hồng Phong ghi điểm ở câu thứ hai. Đình Đạt về vị trí với 130 điểm.

Nam sinh Quảng Bình giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia ảnh 2

Nam sinh trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp giành vòng nguyệt quế trận tuần 1 tháng 1 quý II.

Kết quả chung cuộc, Thái Hồng Phong (THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình) đoạt vòng nguyệt quế trận tuần đầu tiên của quý II với số điểm cao 310.

Trịnh Hoàng Giang (THPT Thái Hòa, Nghệ An) về nhì với 155 điểm. Cùng về vị trí thứ ba, Hoàng Đình Đạt (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng) 80 điểm và Nguyễn Khắc Thông (THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk) 125 điểm.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.