Nam sinh Hưng Yên ngược dòng ngoạn mục, lập kỳ tích Đường lên đỉnh Olympia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nam sinh Hưng Yên Lê Quang Huy đã ngược dòng ngoạn mục và tạo nên kì tích trong phần thi Về đích để giành chiến thắng trong mơ. Đồng thời, Quang Huy tạo mốc điểm kỷ lục mới cho Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24.

Trận tuần 2 tháng 3 quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 với 4 thí sinh tranh tài, gồm: Trần Lâm Bảo Khang (THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh), Lê Quang Huy (THPT Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên), Phạm Trường Sơn (THPT Toàn Thắng, Hải Phòng) và Trần Trung Kiên (THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên).

Trận đấu diễn ra với nhiều kịch tính và bất ngờ mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả theo dõi và cổ vũ cho bốn thí sinh.

Phần thi Khởi động, Trung Kiên nhanh chóng chiếm ưu thế, tạo khoảng cách lớn về điểm số với những người cùng chơi, khi giành được 100 điểm. Bảo Khang 50 điểm, Trường Sơn 35 điểm, Quang Huy 15 điểm.

Nam sinh Hưng Yên ngược dòng ngoạn mục, lập kỳ tích Đường lên đỉnh Olympia ảnh 1

Trung Kiên giải đáp chính xác phần thi Vượt chướng ngại vật.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 24 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Tìm số A, biết 1900 < A < 1950, A chia hết cho 7 và chia hết 139. Quang Huy và Trung Kiên ghi điểm với đáp án "1946".

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: 024 là mã vùng điện thoại của tỉnh/thành phố nào ở Việt Nam? Bảo Khang và Trường Sơn ghi điểm với đáp án "Hà Nội".

Hàng ngang thứ ba được lựa chọn có câu hỏi: Điền từ còn thiếu trong đoạn thơ sau: "Thân thể ở trong lao/ ... ở ngoài lao/ Muốn nên sự nghiệp lớn/ ... càng phải cao" (Hồ Chí Minh). Bảo Khang, Quang Huy và Trung Kiên có thêm điểm với đáp án "Tinh thần".

Hàng ngang thứ tư được lựa chọn có câu hỏi về từ còn thiếu trong một đoạn bài hát (Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng - nv). Trung Kiên ghi điểm với đáp án "Kháng chiến".

Ngay lập tức Quang Huy nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật, nhưng không thành công. Ba thí sinh còn lại tiếp tục chinh phục câu hỏi ô trung tâm: Nhóm thực vật (trong đó có các cây dương xỉ) sinh sản bằng bào tử như rêu nhưng khác rêu về cấu tạo cơ quan sinh dưỡng và sinh sản có tên gọi chung là gì?

Trung Kiên nhanh chóng có tín hiệu giải đáp ẩn số chướng ngại vật và có đáp án chính xác "Quyết tử để tổ quốc quyết sinh". Nam sinh Phú Yên củng cố vị trí dẫn đầu với 150 điểm. Tiếp đến, Bảo Khang 70 điểm, Trường Sơn 45 điểm, Quang Huy 35 điểm.

Phần thi Tăng tốc chứng kiến màn tranh đua kịch tính giữa thí sinh dẫn đầu Trung Kiên và thí sinh cuối đoàn đua Quang Huy. Qua 4 cơ hội tăng tốc, Trung Kiên ghi thêm 120 điểm giữ vững ngôi đầu với 270 điểm; Quang Huy vươn lên 135 điểm. Còn Bảo Khang 140 điểm, Trường Sơn 65 điểm.

Nam sinh Hưng Yên ngược dòng ngoạn mục, lập kỳ tích Đường lên đỉnh Olympia ảnh 2

Nam sinh Hưng Yên Lê Quang Huy ngược dòng ngoạn mục

Phần thi Về đích, Trung Kiên là thí sinh đầu tiên thi, lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cậu ghi điểm câu đầu tiên; để Quang Huy ghi điểm câu cuối cùng. Trung Kiên về vị trí với 270 điểm.

Trong phần thi Về đích, Quang Huy đã có màn ngược dòng ngoạn mục để tạo nên " chiến thắng trong mơ" (như MC dẫn chương trình nhận xét). Cậu đã xuất sắc ghi được điểm từ lượt thi của cả ba thí sinh, để từng bước rút ngắn khoảng cách điểm số, rồi chiếm vị trí dẫn đầu.
Với 190 điểm, Quang Huy đang là người ghi được điểm số cao nhất trong phần thi Về đích (bao gồm điểm giành từ những thí sinh khác) ở cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Trước đó, Nguyễn Bá Vinh (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) ghi được 180 điểm trong phần thi Về đích ở trận tuần 33 tháng 2 quý 3 Olympia năm thứ 19.

Quang Huy với 155 điểm là thí sinh thứ hai thi, lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 30 - 20 - 20 điểm. Cậu ghi điểm câu đầu tiên và câu cuối cùng; Bảo Khang giành quyền trả lời song không thành công. Quang Huy về vị trí với 205 điểm.

Bảo Khang với 130 điểm lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu cuối cùng. Quang Huy đã giành điểm trong cả ba câu hỏi. Bảo Khang về vị trí với 70 điểm.

Trường Sơn với 65 điểm lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 20 - 30 - 30 điểm. Trung Kiên có cơ hội trả lời nhưng không ghi điểm câu đầu tiên. Còn hai câu sau, Quang Huy đã giành điểm. Trường Sơn về vị trí với 5 điểm.

Nam sinh Hưng Yên ngược dòng ngoạn mục, lập kỳ tích Đường lên đỉnh Olympia ảnh 3

Lê Quang Huy giành vòng nguyệt quế trận tuần 2.

Kết quả chung cuộc, Lê Quang Huy (THPT Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên) đã giành vòng nguyệt quế với số điểm 325 điểm. Đây là số điểm cao nhất Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 (tính đến thời điểm này).

Trần Trung Kiên (THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên) về Nhì với 260 điểm. Cùng về vị trí thứ Ba, Trần Lâm Bảo Khang (THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh) 70 điểm và Phạm Trường Sơn (THPT Toàn Thắng, Hải Phòng) 5 điểm.

MỚI - NÓNG