Nam sinh đầu tiên giành vé thi Quý I Đường lên đỉnh Olympia 24

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chu Ngọc Quang Vinh đến từ trường chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái) giành chiến thắng tuyệt đối để giành vòng nguyệt quế tháng đầu tiên và ghi danh vào trận quý I của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24. 

Trận thi tháng đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 diễn ra với sự góp mặt của 4 nhà leo núi: Đỗ Thị Phương Thảo (THPT Hoàng Quốc Việt, Quảng Ninh), Mai Chính Hưng (THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng), Chu Ngọc Quang Vinh (THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái) và Nguyễn Phú An (THPT Tô Hiệu, Hải Phòng).

Phần thi Khởi động, Quang Vinh tạo được ưu thế dẫn đầu đoàn leo núi với 95 điểm. Phú An được 15 điểm, Chính Hưng 20 điểm và Phương Thảo được 40 điểm.

Nam sinh đầu tiên giành vé thi Quý I Đường lên đỉnh Olympia 24 ảnh 1

Quang Vinh giải đáp chính xác ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Vượt chướng ngại vật với ẩn số cần tìm gồm 7 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: "Ba chàng lính ngự lâm", "Hoàng tử bé" là những tác phẩm văn học của nước nào? Cả bốn thí sinh ghi điểm với đáp án "Pháp".

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Từ nào còn thiếu trong đoạn thơ sau: "Mặt cúi, mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau/... theo tám hướng hỏi trời sâu/ Một câu hỏi lớn. Không lời đáp/ Cho đến bây giờ mặt vẫn chau" (Các vị La Hán chùa Tây Phương - Huy Cận). Phương Thảo ghi điểm đáp án với "Quay".

Hàng ngang thứ ba được lựa chọn có câu hỏi: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, chu kì nào bao gồm các nguyên tố Fr, Ra, Rf? Phú An ghi điểm với đáp án "7".

Ba mảnh ghép được lật mở, Quang Vinh đã bấm chuông xin trả lời từ khóa và đưa ra đáp án chính xác "Điện ảnh". Điều này đã giúp Quang Vinh tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 145 điểm. Tiếp đến Phương Thảo 60 điểm, Phú An 35 điểm, Chính Hưng 30.

Phần thi Tăng tốc không làm thay đổi nhiều vị trí của các thí sinh trong đoàn đua. Quang Vinh dẫn đầu với 175 điểm, Phương Thảo 120 điểm, Phú An 75 điểm, Chính Hưng 30 điểm.

Phần thi Về đích, Quang Vinh an toàn lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cậu chỉ trả lời đúng câu hỏi đầu tiên. Tuy nhiên, nam sinh Yên Bái này tiếp tục giành được điểm từ lượt chơi của các thí sinh khác.

Nam sinh đầu tiên giành vé thi Quý I Đường lên đỉnh Olympia 24 ảnh 2

Nam sinh Yên Bái Chu Ngọc Quang Vinh thắng trận tháng đầu tiên quý I Olympia 24.

Kết quả chung cuộc, Chu Ngọc Quang Vinh (THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái) giành vòng nguyệt quế trận tháng đầu tiên với 250 điểm và giành được vé đầu tiên thi trận Quý I Olympia 24.

Đỗ Thị Phương Thảo (THPT Hoàng Quốc Việt, Quảng Ninh) về nhì với 120 điểm. Cùng về vị trí thứ ba, Mai Chính Hưng (THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) 40 điểm và Nguyễn Phú An (THPT Tô Hiệu, Hải Phòng) 5 điểm.

Nam sinh đầu tiên giành vé thi Quý I Đường lên đỉnh Olympia 24 ảnh 3

Chu Ngọc Quang Vinh giành vòng nguyệt quế tháng đầu tiên.

MỚI - NÓNG