Trận tuần Olympia 24 có màn bẻ khóa chướng ngại vật siêu nhanh: Nam sinh Lâm Đồng ẵm vòng nguyệt quế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trận tuần đầu tiên tháng 2 quý I Đường lên đỉnh Olympia 24 diễn ra hấp dẫn, nhiều cảm xúc với màn cạnh tranh vị trí dẫn đầu đoàn đua; màn "bẻ khóa" chướng ngại vật kỷ lục... Nam sinh Lâm Đồng Nguyễn Hữu Tùng là thí sinh giành được vòng nguyệt quế chiến thắng.

Trận thi tuần đầu tiên tháng 2 quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 diễn ra với bốn thí sinh tranh tài: Trần Minh Quân (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình), Nguyễn Hữu Tùng (THPT Đơn Dương, Lâm Đồng), Nguyễn Trung Thành (THPT Quế Võ số 1, Bắc Ninh) và Lê Đỗ Đức Thiền (THPT Ngô Quyền, Đồng Nai).

Trận đấu đã diễn ra hấp dẫn và nhiều cảm xúc, nhất là sự cạnh tranh vị trí dẫn đầu của hai thí sinh Hữu Tùng và Trung Thành.

Cụ thể, phần thi Khởi động, bốn thí sinh tỏ ra tương đối ngang tài ngang sức. Sau hai lượt thi riêng và chung, Hữu Tùng dẫn đầu với 90 điểm, Trung Thành và Đức Thiền 60 điểm, Minh Quân 50 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật có từ khóa cần tìm gồm 5 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Bài "Việt Bắc" (1954) của tác giả Tố Hữu được sáng tác theo thể thơ gì?

Theo MC chương trình, pha "bẻ khóa" chướng ngại vật nhanh gọn của Trung Thành là nhanh nhất Đường lên đỉnh Olympia 24 (tính đến thời điểm này - pv).

Khi MC chưa đọc hết câu hỏi hàng ngang đầu tiên, Trung Thành đã nhấn chuông và trả lời chính xác ẩn số chướng ngại vật cần tìm là "Ca dao".

Trung Thành cho hay đã dựa vào đáp án của câu hỏi hàng ngang là "Lục bát" và số chữ của ẩn số chướng ngại vật. Qua đó, nam sinh Bắc Ninh vươn lên dẫn đầu với 120 điểm. Ba thí sinh vẫn giữ nguyên số điểm.

Trận tuần Olympia 24 có màn bẻ khóa chướng ngại vật siêu nhanh: Nam sinh Lâm Đồng ẵm vòng nguyệt quế ảnh 1

Trung Thành nhanh gọn giải mã ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc, Hữu Tùng tận dụng tốt cơ hội ghi điểm, giành lại vị trí dẫn đầu với 200 điểm. Trung Thành 160 điểm, Đức Thiền 140 điểm và Minh Quân 130 điểm.

Phần thi Về đích, Hữu Tùng lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Hữu Tùng ghi điểm hai câu đầu; riêng câu cuối Minh Quân có cơ hội trả lời nhưng không có điểm. Hữu Tùng về vị trí với 240 điểm.

Trung Thành lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 20 - 30 - 20 điểm. Trung Thành đã để Đức Thiền, Minh Quân có cơ hội trả lời ở câu hỏi đầu tiên và câu hỏi cuối nhưng cả hai đều không ghi điểm. Với việc ghi điểm ở câu thứ hai, Trung Thành về vị trí với 190 điểm.

Đức Thiền với 130 điểm lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 20 - 30 - 30 điểm và lựa chọn ngôi sao hi vọng ở câu cuối cùng. Đức Thiền để Trung Thành ghi điểm ở câu đầu; Minh Quân giành quyền trả lời câu cuối cùng. Đức Thiền về vị trí với 80 điểm.

Minh Quân với 95 điểm, lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 30 điểm và chọn ngôi sao hi vọng ở câu cuối cùng. Minh Quân để Hữu Tùng, Trung Thành lần lượt ghi điểm hai câu đầu. Minh Quân ghi điểm câu cuối cùng, về vị trí với 95 điểm.

Trận tuần Olympia 24 có màn bẻ khóa chướng ngại vật siêu nhanh: Nam sinh Lâm Đồng ẵm vòng nguyệt quế ảnh 2

Nguyễn Hữu Tùng giành vòng nguyệt quế chiến thắng trận tuần đầu tiên tháng 2 quý I.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Hữu Tùng (THPT Đơn Dương, Lâm Đồng) giành vòng nguyệt quế với 270 điểm. Nguyễn Trung Thành (THPT Quế Võ số 1, Bắc Ninh) về nhì với 240 điểm.

Cùng về vị trí thứ 3, Trần Minh Quân (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) 95 điểm và Lê Đỗ Đức Thiền (THPT Ngô Quyền, Đồng Nai) 80 điểm.

MỚI - NÓNG