Nam sinh Huế tổng điểm cao nhất Olympia 23 ẵm vé thi Quý II: Trong tích tắc thắng luôn một phần thi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thí sinh đang có thành tích tổng điểm cao nhất Đường lên đỉnh Olympia 23 Nguyễn Minh Triết (THPT chuyên Quốc học Thừa Thiên - Huế) có chiến thắng thuyết phục giành vòng nguyệt quế tháng. Đặc biệt, cậu đã san bằng một thành tích khác liên tục giữ vững suốt 24 trận; xác lập một thành tích thời gian giải từ khóa phần thi Vượt chướng ngại vật.

Trong trận thi tháng 3 quý II Đường lên đỉnh Olympia 23, những người cùng chơi với Nguyễn Minh Triết gồm: Nguyễn Đức Anh (THPT Kinh Môn, Hải Dương), Nguyễn Trần Khôi Nguyên (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Phạm Hoàng Nam (THPT chuyên Bến Tre, Bến Tre).

Phần thi Khởi động, Nguyễn Minh Triết đã vượt lên dẫn đầu với số điểm ấn tượng 135, sau ba lượt câu hỏi. Đây cũng là số điểm Khởi động cao nhất được Đặng Phạm Thanh Lương (THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk) xác lập ở trận thi tuần đầu tiên của Olympia 23.

Theo sát Minh Triết, Nguyễn Trần Khôi Nguyên được 85 điểm, Nguyễn Đức Anh 60 điểm, Phạm Hoàng Nam 30 điểm.

Nam sinh Huế tổng điểm cao nhất Olympia 23 ẵm vé thi Quý II: Trong tích tắc thắng luôn một phần thi ảnh 1

Phần thi Vượt chướng ngại vật với ẩn số cần tìm gồm 7 chữ cái. Minh Triết là thí sinh được quyền lựa chọn hàng ngang đầu tiên, đã chọn ô số 4 với câu hỏi: Các cuộc so tài quốc tế, do IOC tổ chức vào mùa hè hoặc mùa đông, được gọi chung là gì?

Trước chia sẻ của Minh Triết, nữ MC chương trình Khánh Vy đã thốt lên "Trong vài tích tắc vậy mà bạn đã nghĩ được nhiều thứ như vậy!"

Trong vòng vài giây, tính từ lúc MC Khánh Vy bắt đầu đọc câu hỏi cũng là dữ kiện đầu tiên, Minh Triết nhấn chuông trả lời chính xác ẩn số cần tìm là "Thể thao".

Cậu đã nhanh gọn khép lại phần thi Vượt chướng ngại vật và có thêm 50 điểm, gia tăng khoảng cách với ba người cùng chơi.

Cậu cho biết đã suy luận rằng: "Ngày mai (ngày 27/3 - nv) là Ngày Thể thao Việt Nam, ngày thể thao thì có từ thể thao. Đáp án hàng ngang số bốn là Thế vận hội, đây là nơi thi đấu các môn thể thao".

Minh Triết trong phần thi Vượt chướng ngại vật

Phần thi Tăng tốc đã diễn ra gay cấn, các thí sinh ngang tài ngang sức và tận dụng từng cơ hội bứt phá. Dù chỉ giành thêm 80 điểm bằng thí sinh Hoàng Nam, Khôi Nguyên được 100, nhưng Minh Triết vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu đoàn leo núi.

Sau ba phần thi, vị trí của các thí sinh lần lượt là Minh Triết 265 điểm, Khôi Nguyên 185 điểm, Hoàng Nam 110 điểm, Đức Anh 100 điểm.

Phần thi Về đích, Minh Triết tiếp tục giữ vững phong độ ổn định để giành thêm 40 điểm. Ấn tượng nhất là Khôi Nguyên với pha nước rút có thêm 80 điểm vào tổng điểm. Còn Đức Anh và Hoàng Nam đã không thành công và mất điểm trong chặng về đích.

Nam sinh Huế tổng điểm cao nhất Olympia 23 ẵm vé thi Quý II: Trong tích tắc thắng luôn một phần thi ảnh 2

Nguyễn Minh Triết giành chiến thắng trận thi tháng. Ảnh: FBCT

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Minh Triết (THPT chuyên Quốc học Thừa Thiên - Huế) giành vòng nguyệt quế với 305 điểm, đi tiếp vào trận thi quý III.

Nguyễn Trần Khôi Nguyên (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) về nhì với 265 điểm. Với số điểm này, Khôi Nguyên đã có tấm vé điểm nhì cao nhất tháng 3 để vào chơi trận thi quý III.

Cùng về vị trí thứ ba, Nguyễn Đức Anh (THPT Kinh Môn, Hải Dương) 60 điểm và Phạm Hoàng Nam (THPT chuyên Bến Tre, Bến Tre) 90 điểm.

Bốn thí sinh sẽ tranh tài trong trận thi quý III gồm: Đặng Trung Hiếu (THPT Thạch Thất, Hà Nội), Đặng Hoài Bão (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định), Nguyễn Minh Triết (THPT chuyên Quốc học Thừa Thiên - Huế) và Nguyễn Trần Nguyên Khôi (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa).

Thí sinh và điểm cầu truyền hình trực tiếp thứ hai của Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 23 sẽ được xác định sau trận đấu này

MỚI - NÓNG