Nam sinh chuyên Quốc học Huế giữ mốc điểm kỷ lục Đường lên đỉnh Olympia 23

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nam sinh THPT chuyên Quốc học Thừa Thiên - Huế Nguyễn Minh Triết đang giữ mốc tổng điểm cao nhất của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 (tính đến trận thứ 24).

Nguyễn Minh Triết đạt tổng điểm 330 trong trận tuần đầu tiên tháng 3 quý II Đường lên đỉnh Olympia.

Trong trận này, Minh Triết tranh tài cùng Nguyễn Đức Anh (THPT Kinh Môn, Hải Dương), Bùi Trọng Thành (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa Vũng Tàu) và Trần Nguyễn Gia Khánh (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình).

Các thí sinh thể hiện sự ngang tài ngang sức sau hai phần thi Khởi động và Vượt chướng ngại vật. Tuy nhiên bước sang phần thi Tăng tốc, Minh Triết đã có sự bứt phá tạo được khoảng cách điểm số với tốp sau. Cụ thế cậu được 220 điểm, Trọng Thành 180 điểm, Gia Khánh 170 điểm, Đức Anh 165 điểm.

Phần thi Về đích hoàn hảo của thí sinh Nguyễn Minh Triết trong trận thi tuần

Cùng ghi được 110 phần thi Về đích, trước Minh Triết, có Nguyễn Việt Thành (THPT Sóc Sơn, Hà Nội) trong trận thi Quý I, góp phần giành tấm vé đầu tiên dự Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia.

Phần thi Về đích, Minh Triết đã hoàn thành lượt thi của mình hoàn hảo và giành được điểm từ lượt thi của thí sinh khác. Cậu có thêm 110 điểm vào tổng điểm.

Đây cũng là số điểm ghi được trong phần thi Về đích cao nhất của Đường lên đỉnh Olympia (tính đến nay).

Sau bốn phần thi, nam sinh Quốc học Thừa Thiên - Huế giành vòng nguyệt quế với tổng điểm 330, tạo lập kỷ lục mới Đường lên đỉnh Olympia 23.

Trước đó, tổng điểm cao nhất là 325 do Đỗ Đức Anh (THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương) xác lập trong trận tuần đầu tiên của cuộc thi; và được Nguyễn Việt Thành ghi điểm trong trận Quý I có mức độ cạnh tranh và câu hỏi khó hơn.

Nam sinh chuyên Quốc học Huế giữ mốc điểm kỷ lục Đường lên đỉnh Olympia 23 ảnh 1

Nam sinh Nguyễn Minh Triết

Trong trận thi tháng 3 quý II, Nguyễn Minh Triết (THPT chuyên Quốc học Thừa Thiên - Huế) sẽ gặp lại Nguyễn Đức Anh (THPT Kinh Môn, Hải Dương), Nguyễn Trần Khôi Nguyên (THPT chuyên Lê Quý Đôn) và Phạm Hoàng Nam (THPT chuyên Bến Tre, Bến Tre).

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.