Ngày Chủ nhật xanh ở Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), ngày 19/3, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh Quảng Trị đồng loạt ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” toàn quốc lần thứ I năm 2023.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”, nhằm thể hiện vai trò xung kích, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị trao tặng 500 cây xanh cho các huyện, thị Đoàn đảm nhận trồng, cải tạo cảnh quan tại các Nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, di tích lịch sử trên địa bàn toàn tỉnh với tổng trị giá gần 150 triệu đồng.

Các hoạt động hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” được 100% các huyện, thị thành Đoàn triển khai, tập trung đi vào các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, nổi bật như: Truyền thông về mục đích, ý nghĩa, nội dung của “Ngày Chủ nhật xanh”; ra quân dọn dẹp vệ sinh, cải tạo cảnh quan môi trường; trồng và chăm sóc cây xanh, triển khai tuyến đường hoa nông thôn mới, triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”; trồng cây xanh kết hợp với mô hình khởi nghiệp như các vườn ươm cây xanh, vườn cây sinh kế; triển khai các công trình “Sáng - xanh - sạch - đẹp” tại địa phương, đơn vị; triển khai phân loại rác tại nguồn...

Kết quả, tuổi trẻ toàn tỉnh đã triển khai trồng 3.500 cây xanh; sửa chữa, phát quang 5 km tuyến đường giao thông nông thôn; nạo vét 2 km kênh mương nội đồng; bóc xóa 350 biển quảng cáo, rao vặt; chỉnh trang, sơn mới tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm trên địa bàn; sửa chữa 3 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; xử lý 18 điểm rác thải sai quy định. Chỉnh trang 16 khuôn viên nhà văn hóa, điểm vui chơi cho trẻ em. Tổ chức 12 đội hình tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon, thay thế túi nilon bằng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trường biển tại khu vực bãi biển, các hoạt động phân loại rác tại nguồn. Hoạt động thu hút hơn 7.000 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh tham gia. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; nhằm chung tay giải quyết thực trạng ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua đó, tạo phong trào thi đua sôi nổi của tổ chức Đoàn trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng ý thức văn minh đô thị với phương châm “Sáng tạo - thiết thực - an toàn - hiệu quả”.

Một số hình ảnh hoạt động hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” toàn quốc lần thứ I năm 2023 tại Quảng Trị:

Ngày Chủ nhật xanh ở Quảng Trị ảnh 1
Ngày Chủ nhật xanh ở Quảng Trị ảnh 2
Ngày Chủ nhật xanh ở Quảng Trị ảnh 3
Ngày Chủ nhật xanh ở Quảng Trị ảnh 4
Ngày Chủ nhật xanh ở Quảng Trị ảnh 5
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.