Thanh niên TPHCM cải tạo kênh rạch, lan tỏa tinh thần sống xanh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 148 được Thành Đoàn TPHCM phát động với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên và người dân thành phố, đồng thời có sự chung tay, tham gia của nhiều đoàn viên, thanh niên các đơn vị công an, quân đội.

Sáng 19/3, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM đã tổ chức Lễ ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 148 gắn với việc thực hiện Công trình thanh niên “Sông Sài Gòn - Con sông thành phố tôi”.

Chương trình ra quân cải tạo cảnh quan, dọn dẹp tuyến rạch Lăng 2 (đi qua phường 13, quận Bình Thạnh và phường 5, quận Gò Vấp) và dọn rác dọc tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn giáp trục đường Phan Văn Trị và đường Lương Ngọc Quyến, quận Bình Thạnh).

Chương trình có sự tham dự của chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư và ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Thanh niên TPHCM cải tạo kênh rạch, lan tỏa tinh thần sống xanh ảnh 1

Phát biểu tại Lễ phát động Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 148, anh Ngô Minh Hải - Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn TPHCM đề nghị các cơ sở Đoàn tập trung thực hiện hiệu quả phương châm "Ba liên kết": “Liên kết lực lượng - Liên kết địa bàn - Liên kết cộng đồng”, thành lập các điểm vận hành, thu gom, tái chế rác thải, hưởng ứng phân loại rác tại nguồn và giải quyết các vấn đề môi trường còn tồn đọng trên địa bàn.

Thanh niên TPHCM cải tạo kênh rạch, lan tỏa tinh thần sống xanh ảnh 2

Tại Lễ phát động đã diễn ra ký kết phối hợp thực hiện các nội dung cải tạo cảnh quan tuyến rạch Lăng 2 giữa UBND quận Bình Thạnh, UBND quận Gò Vấp và Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM giai đoạn 2023 - 2025.

Thanh niên TPHCM cải tạo kênh rạch, lan tỏa tinh thần sống xanh ảnh 3

Thành Đoàn TPHCM trao tặng 1.000 cây xanh cho quận Bình Thạnh.

Thanh niên TPHCM cải tạo kênh rạch, lan tỏa tinh thần sống xanh ảnh 4
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cùng ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM trao tặng cây xanh cho người dân tại lễ phát động.
Thanh niên TPHCM cải tạo kênh rạch, lan tỏa tinh thần sống xanh ảnh 5

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư (thứ nhất bên phải) cùng ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM (thứ hai bên phải) cùng tham gia dọn vệ sinh tuyến kênh Rạch Lăng 2.

Thanh niên TPHCM cải tạo kênh rạch, lan tỏa tinh thần sống xanh ảnh 6

Hoa hậu Liên lục địa năm 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc (thứ 2 bên trái) tham gia cùng chương trình. Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ: “Mình rất vui khi đồng hành cùng chương trình và vui hơn khi lan tỏa tinh thần sống xanh, bảo vệ môi trường đến các bạn trẻ và mọi người. Mong rằng những hoạt động Chủ nhật xanh sẽ ngày càng lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng”.

Thanh niên TPHCM cải tạo kênh rạch, lan tỏa tinh thần sống xanh ảnh 7

Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 148 có sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên và người dân thành phố, đồng thời có sự chung tay, tham gia của Đoàn Thanh niên các đơn vị Sư đoàn 370, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 - Bộ Công an, Trường ĐH An ninh Nhân dân, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, Đường Sắt Sài Gòn, Đội Tình nguyện viên Văn nghệ sĩ, Tình nguyện viên Nhóm cộng đồng “GoVolunteer!”, Đội hình công viên không rác, Nhóm tình nguyện Sài Gòn xanh, Nhóm cộng đồng Xanh Việt Nam.

Thanh niên TPHCM cải tạo kênh rạch, lan tỏa tinh thần sống xanh ảnh 8
Hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 148, tại các cơ sở Đoàn trên địa bàn TPHCM diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tuyên truyền, lan tỏa lối sống xanh, xây dựng thói quen tốt về bảo vệ môi trường trong đoàn viên, thanh niên, thành lập và nâng chất lượng các đội hình thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường, xử lý các điểm đen ô nhiễm môi trường, phát động phong trào mỗi một cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trồng mới và chăm sóc ít nhất 1 cây xanh... Đồng thời, các cơ sở Đoàn còn triển khai các hoạt động xây dựng văn minh đô thị, chương trình “Môi trường xanh - Nếp sống xanh”, phong trào “Chống rác thải nhựa”.
Thanh niên TPHCM cải tạo kênh rạch, lan tỏa tinh thần sống xanh ảnh 9
Thanh niên TPHCM cải tạo kênh rạch, lan tỏa tinh thần sống xanh ảnh 10
Thanh niên TPHCM cải tạo kênh rạch, lan tỏa tinh thần sống xanh ảnh 11
Các nghệ sĩ trẻ TPHCM cũng tham gia hoạt động làm sạch tuyến rạch Lăng 2.
Thanh niên TPHCM cải tạo kênh rạch, lan tỏa tinh thần sống xanh ảnh 12

Lực lượng bộ đội và đoàn viên, thanh niên cùng tham gia hoạt động.

Thanh niên TPHCM cải tạo kênh rạch, lan tỏa tinh thần sống xanh ảnh 13
Thanh niên TPHCM cải tạo kênh rạch, lan tỏa tinh thần sống xanh ảnh 14

Rác dưới kênh Rạch Lăng 2 được tập kết lên bờ để đưa về những điểm xử lý rác.

Thanh niên TPHCM cải tạo kênh rạch, lan tỏa tinh thần sống xanh ảnh 15
Thanh niên TPHCM cải tạo kênh rạch, lan tỏa tinh thần sống xanh ảnh 16
Thanh niên TPHCM cải tạo kênh rạch, lan tỏa tinh thần sống xanh ảnh 17
Thanh niên TPHCM cải tạo kênh rạch, lan tỏa tinh thần sống xanh ảnh 18

Nhóm Sài Gòn xanh với hơn 200 thành viên cùng tham gia hoạt động cải tạo rạch Lăng 2.

Thanh niên TPHCM cải tạo kênh rạch, lan tỏa tinh thần sống xanh ảnh 19
Thanh niên TPHCM cải tạo kênh rạch, lan tỏa tinh thần sống xanh ảnh 20

Các bạn trẻ cùng dọn rác trên tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn giáp trục đường Phan Văn Trị và đường Lương Ngọc Quyến, Q.Bình Thạnh).

Thanh niên TPHCM cải tạo kênh rạch, lan tỏa tinh thần sống xanh ảnh 21

Các chiến sĩ công an cùng tham gia dọn rác trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Thanh niên TPHCM cải tạo kênh rạch, lan tỏa tinh thần sống xanh ảnh 22
Thanh niên TPHCM cải tạo kênh rạch, lan tỏa tinh thần sống xanh ảnh 23

Nhữ Hòa (sinh viên năm tư, trường ĐH Công nghệ TPHCM) - thành viên của nhóm Sài Gòn xanh chia sẻ: “Rất nhiều thành viên nhóm Sài Gòn xanh cùng tham gia. Thông qua hoạt động này, mình cũng mong rằng các bạn trẻ và người dân ngày càng có ý thức giữ gìn môi trường sống”.

Thanh niên TPHCM cải tạo kênh rạch, lan tỏa tinh thần sống xanh ảnh 24

Ngày Chủ nhật xanh là sáng kiến của tuổi trẻ TPHCM, ra đời từ năm 1994, là giải pháp góp phần phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên Thành phố trong tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; tham gia tuyên truyền về xây dựng mỹ quan đô thị, thói quen sống thân thiện với môi trường trong đoàn viên thanh niên, người dân Thành phố. Sau 147 Ngày Chủ nhật xanh được tổ chức, các cấp bộ Đoàn Thành phố đánh giá, nhìn nhận được giá trị, ý nghĩa, kết quả Ngày Chủ nhật xanh đã mang lại, từ đó, nghiên cứu, đề xuất nhiều nội dung thiết thực và không ngừng đổi mới phương thức triển khai thực hiện các Ngày Chủ nhật xanh phù hợp với tình hình mới.

MỚI - NÓNG