Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương khẳng định vai trò của người trẻ trong chuyển đổi số quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với chủ đề Tháng Thanh niên “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ trên địa bàn TPHCM đã đồng loạt ra quân tổ chức hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền xây dựng văn hóa công vụ và sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

Ngày 18/3, tại UBND huyện Bình Chánh, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM đăng cai tổ chức Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền xây dựng văn hóa công vụ, sử dụng tài khoản thanh toán điện tử, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương đến dự.

Chương trình diễn ra trong không khí tuổi trẻ cả nước thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023).

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương khẳng định vai trò của người trẻ trong chuyển đổi số quốc gia ảnh 1

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương phát biểu tại chương trình. Ảnh: Như Việt

Phát biểu khởi động chương trình, anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn khẳng định tổ chức Đoàn và những người trẻ là một trong những nguồn nhân lực quan trọng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia. Với vai trò đó, T.Ư Đoàn đã phát động các phong trào nhằm khơi dậy tiềm năng của đoàn viên, thanh niên nói chung và cán bộ, công chức, viên chức trẻ nói riêng tham gia đề xuất các sáng kiến ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương nhấn mạnh, nội dung về chuyển đổi số đã được T.Ư Đoàn xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động của toàn Đoàn trong suốt thời gian qua và sẽ tập trung đẩy mạnh triển khai trong năm 2023 – năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử và hướng tới xây dựng Chính phủ số, dịp này Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương lưu ý tổ chức Đoàn chú trọng tới việc thiết kế, xây dựng các sản phẩm tuyên truyền trực quan sinh động cho người dân. Để các hoạt động Đoàn tham gia cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt hiệu quả, Ban Bí thư T.Ư Đoàn yêu cầu các cấp bộ Đoàn phải nắm bắt và thích ứng nhanh với khoa học công nghệ, lan tỏa tinh thần chuyển đổi số và đẩy mạnh triển khai mô hình về xây dựng văn hóa công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

Trong khuôn khổ ngày hoạt động cao điểm, các phần việc cụ thể đã được triển khai thực hiện gồm: Tư vấn sử dụng ứng dụng GO!BUS và cấp thẻ xe buýt thông minh Unipass; tư vấn sử dụng tài khoản thanh toán điện tử trong giao dịch phổ thông; hướng dẫn đăng ký, kích hoạt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID. Đặc biệt, các cơ sở Đoàn còn tổ chức những không gian chuyển đổi số và trải nghiệm công nghệ.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương khẳng định vai trò của người trẻ trong chuyển đổi số quốc gia ảnh 2

Lãnh đạo T.Ư Đoàn, Thành Đoàn TPHCM và huyện Bình Chánh thực hiện nghi thức khởi động ngày hoạt động cao điểm.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương khẳng định vai trò của người trẻ trong chuyển đổi số quốc gia ảnh 3

Ra mắt các tổ thanh niên xung kích hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại 16 xã trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Chương trình cũng triển khai đội hình “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ xung kích hỗ trợ, tư vấn chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý nhà nước” cấp thành phố đối với các quận, huyện và TP. Thủ Đức trong 16 lĩnh vực thiết yếu.

Ngoài tổ hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại UBND huyện, dịp này Huyện Đoàn Bình Chánh cũng đã ra mắt các tổ thanh niên xung kích hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại UBND 16 xã.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương khẳng định vai trò của người trẻ trong chuyển đổi số quốc gia ảnh 4

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương (giữa) và Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương tham quan không gian chuyển đổi số và trải nghiệm công nghệ.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương khẳng định vai trò của người trẻ trong chuyển đổi số quốc gia ảnh 5

Đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm cùng đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức trẻ trên địa bàn TPHCM. Ảnh: Như Việt

Cùng với đó, dịp này, 100% cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn TPHCM đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, đoàn viên thanh niên sử dụng thanh toán tài khoản thanh toán điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn phần tại đơn vị. Trong đó, đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức chú trọng đến nhóm thủ tục hành chính có tần suất thực hiện thường xuyên, phổ biến để đẩy mạnh tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và xử lý hiệu quả.

Các chương trình đều chủ trương hướng đến việc phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm với cộng đồng của tuổi trẻ thành phố nhằm xây dựng TPHCM trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình và sáng tạo.

MỚI - NÓNG