Nam sinh Ninh Bình ngược dòng ẵm vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong trận thi tuần cuối cùng của tháng 2 quý II Đường lên đỉnh Olympia 23, nam sinh Ninh Bình Đỗ Tuấn Anh đã tận dụng tốt cơ hội gia tăng điểm số từ lượt trả lời của đối thủ để giành vòng nguyệt quế.

Trận thi tuần 3 tháng 2 quý II Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 gồm bốn thí sinh tranh tài: Trần Yến Quyên (THPT Tây Tiền Hải, Thái Bình), Phạm Thị Như Quỳnh (THPT Lý Chính Thắng, Hà Tĩnh), Trần Long Vũ (THPT Huỳnh Thúc Kháng, Đắk Lắk) và Đỗ Tuấn Anh (THPT chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình).

Ở phần thi Khởi động, Tuấn Anh đã vươn lên dẫn đầu sau ba lượt câu hỏi, với 95 điểm. Tiếp đến Như Quỳnh 75 điểm, Yến Quyên 35 điểm, Long Vũ 15 điểm.

Nam sinh Ninh Bình ngược dòng ẵm vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia ảnh 1

Như Quỳnh khép lại phần thi Vượt chướng ngại vật.

Phần thi Vượt chướng ngại vật có từ khóa cần tìm có 3 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Hiện tượng truyền đạt có các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu được gọi là gì?

Trong thời gian đưa ra đáp án câu hỏi ngang, lần lượt Long Vũ, Như Quỳnh nhấn chuông trả lời từ khóa cần tìm. Kết quả, Như Quỳnh có đáp án chính xác là "ADN" để vươn lên dẫn đầu với 125 điểm. Các thí sinh còn lại vẫn giữ nguyên điểm số.

Phần thi Tăng tốc, Tuấn Anh đã có khởi đầu thuận lợi, giành được nhiều điểm nhất để bám sát thí sinh dẫn đầu Như Quỳnh. Khép lại phần thứ ba này, Như Quỳnh có 235 điểm, Tuấn Anh 225 điểm, Yến Quyên 135 điểm và Long Vũ 75 điểm.

Phần thi Về đích, Như Quỳnh đã để vuột mất vị trí dẫn đầu khi trả lời sai cả ba câu hỏi và Tuấn Anh đã tận dụng được cơ hội trả lời để gia tăng điểm số. Còn ở phần thi của mình, Tuấn Anh đã lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Tuấn Anh trả lời chính xác 2/3 câu, câu còn lại để Long Vũ có cơ hội ghi điểm.

Nam sinh Ninh Bình ngược dòng ẵm vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia ảnh 2

Tuấn Anh giành vòng nguyệt quế trận thi tuần 3 tháng 2 quý II. Ảnh: FBCT

Kết quả chung cuộc, Đỗ Tuấn Anh (THPT chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình) giành vòng nguyệt quế với 265 điểm. Phạm Thị Như Quỳnh (THPT Lý Chính Thắng, Hà Tĩnh) về nhì với 195 điểm. Cùng về vị trí thứ ba, Trần Long Vũ (THPT Huỳnh Thúc Kháng, Đắk Lắk) 145 điểm và Trần Yến Quyên (THPT Tây Tiền Hải, Thái Bình) 105 điểm.

Bốn thí sinh sẽ tranh tài trong trận thi tháng 2 quý II Đường lên đỉnh Olympia 23 gồm: Đặng Hoài Bảo (trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định), Đồng Minh Dương (trường THPT Đa Phúc, Hà Nội); Đỗ Tuấn Anh (trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình); Phạm Chí Kiên (THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình).

MỚI - NÓNG