Nam sinh Hà Nội thắng tuyệt đối với 310 điểm, lọt vào thi quý Đường lên đỉnh Olympia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong trận thi tháng 3 quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23, Nguyễn Việt Thành (THPT Sóc Sơn, Hà Nội) liên tục dẫn đầu đoàn đua và gia tăng khoảng cách. Cậu đã giành chiến thắng tuyệt đối với 310 điểm.

Trận thi tháng 3 quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 gồm bốn thí sinh tranh tài: Đỗ Lê Thanh Tùng (THPT Mỹ Hào, Hưng Yên), Nguyễn Mạnh Hùng (THPT Hà Huy Giáp, Cần Thơ), Phạm Quang Minh (THPT Lê Quý Đôn, Quảng Ninh) và Nguyễn Việt Thành (THPT Sóc Sơn, Hà Nội).

Qua ba lượt thi trong phần Khởi động, Thanh Tùng và Việt Thành cùng dẫn đầu với 80 điểm. Mạnh Hùng 25 điểm, Quang Minh 15 điểm.

Nam sinh Hà Nội thắng tuyệt đối với 310 điểm, lọt vào thi quý Đường lên đỉnh Olympia ảnh 1

Việt Thành đã giải đáp chính xác từ khóa vượt chướng ngại vật

Phần thi Vượt chướng ngại vật có từ khóa cần tìm gồm 19 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi về từ còn thiếu trong đoạn bài hát (Chú bộ đội). Cả bốn thí sinh có thêm điểm 10 với đáp án "Bộ đội".

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Ở nước ta, năm 2021, phương tiện nào đã vận chuyển xấp xỉ 1,1 triệu tấn hàng hóa, tăng 21,3% so với năm 2020? Thanh Tùng, Mạnh Hùng, Quang Minh ghi điểm với đáp án "Máy bay".

Khi ô hình ảnh gợi ý thứ hai được mở, Việt Thành nhấn chuông trả lời từ khóa cần tìm là "Phòng không không quân". Với đáp án từ khóa chính xác, Việt Thanh vươn lên dẫn đầu với 130 điểm. Thanh Tùng 100 điểm, Mạnh Hùng 45, Quang Minh 35 điểm.

Phần thi Tăng tốc, Việt Thành đã tận dụng tốt cơ hội ghi điểm để nới rộng khoảng cách điểm số với các thí sinh còn lại. Việt Thanh 270 điểm, Thanh Tùng 160 điểm, Quang Minh 145 điểm, Mạnh Hùng 85 điểm.

Nam sinh Hà Nội thắng tuyệt đối với 310 điểm, lọt vào thi quý Đường lên đỉnh Olympia ảnh 2

Nguyễn Việt Thành giành vòng nguyệt quế trận thi tháng 3 với số điểm 310.

Phần thi Về đích, Việt Thành lựa chọn gói câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cậu trả lời chính xác 1/3 câu hỏi để về vị trí với 270 điểm. Câu thứ ba, Thanh Tùng giành được quyền trả lời và ghi được điểm.

Thanh Tùng có 180 điểm là thí sinh thứ hai thi về đích, lựa chọn gói câu hỏi cùng giá trị 20 điểm, nhưng không thành công trong việc cải thiện điểm số. Thanh Tùng để Mạnh Hùng có quyền trả lời hai câu đầu, nhưng chỉ có một lần ghi điểm. Việt Thành ghi được điểm ở câu hỏi thứ ba.

Quang Minh có 145 điểm, lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 30 - 20 - 20 và chọn ngôi sao hi vọng ở câu cuối cùng. Cậu không trả lời được câu đầu tiên; để Thanh Tùng ghi điểm câu thứ hai; Việt Thành ghi điểm câu thứ ba.

Mạnh Hùng có 95 điểm, lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 - 30 - 20 và chọn Ngôi sao hy vọng ở câu cuối cùng, nhưng không thành công trong việc cải thiện điểm số. Thanh Tùng giành được quyền trả lời cả 3 câu đầu, nhưng chỉ ghi điểm ở câu hỏi cuối cùng.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Việt Thành (THPT Sóc Sơn, Hà Nội) giành vòng nguyệt quế với 310 điểm, lọt vào trận thi quý I Đường lên đỉnh Olympia.

Đỗ Lê Thanh Tùng (THPT Mỹ Hào, Hưng Yên) về nhì với 165 điểm. Cùng về vị trí thứ ba, Phạm Quang Minh (THPT Lê Quý Đôn, Quảng Ninh) 95 điểm và Nguyễn Mạnh Hùng (THPT Hà Huy Giáp, Cần Thơ) 75 điểm.

Bốn thí sinh lọt vào trận thi quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 gồm: Đỗ Đức Anh (THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương), Nguyễn Phạm Quốc Việt (Trường PT năng khiếu, ĐHQG TP.Hồ Chí Minh, TP.Hồ Chí Minh), Phạm Đình Vũ (THPT Thái Phúc, Thái Bình) và Nguyễn Việt Thành (THPT Sóc Sơn, Hà Nội).

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.