Đoàn thanh niên công an tỉnh Sơn La mang áo ấm tặng trẻ vùng cao

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nằm trong khuôn khổ của dự án "Nuôi em Mộc Châu", chương trình "Đông ấm cho em 3" đã mang hơi ấm đến với trẻ em tại các điểm trường thuộc xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên với các món quà thiết thực, ý nghĩa như áo ấm, sách vở, bình lọc nước... 

Ngày 24/12, Đoàn thanh niên công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình tình nguyện "Đông ấm cho em 3" tại xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên. Trước đó, chương trình "Đông ấm cho em 1 và 2" cũng đã lan tỏa và thu hút nhiều mạnh thường quân, cùng đem đến hơi ấm cho các em thuộc điểm trường khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Dự và đồng hành cùng chương trình, có Thượng tá Nguyễn Thị Minh Phượng (Phó Chánh văn phòng Đảng ủy Công an tỉnh, Phó Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị); chị Hoàng Thị Dung (Cán bộ chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo); Trung úy Dương Hải Anh (Bí thư Đoàn TNCA tỉnh, chủ nhiệm dự án "Nuôi em Mộc Châu"); ông Vàng A Khư (Phó Chủ tịch UBND xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La); cùng các mạnh thường quân và đông đảo tình nguyện viên đã có mặt để "tiếp sức" cho chương trình.

"Đông ấm cho em 3" đã thu hút được sự quan tâm và tài trợ của đông đảo mạnh thường quân trên cả nước, đem đến 3.400 chiếc áo rét cho 75 điểm trường thuộc 3 huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Bắc Yên, với tổng trị giá trên 334 triệu đồng. Riêng sáng 24/12, đoàn đã tổ chức thăm hỏi, động viên cô và trò trường Mầm non Ánh Dương (xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên); đồng thời tặng 148 chiếc áo ấm, 10 bình lọc nước, 400 đôi tất, bánh kẹo, sách và đồ chơi cho các em học sinh, tổng trị giá gần 30 triệu đồng.

Đoàn thanh niên công an tỉnh Sơn La mang áo ấm tặng trẻ vùng cao ảnh 1

Thượng tá Nguyễn Thị Minh Phượng đại diện trao quà, phát áo ấm cho các em nhỏ tại chương trình "Đông ấm cho em 3". Ảnh: Châu Linh

Đoàn thanh niên công an tỉnh Sơn La mang áo ấm tặng trẻ vùng cao ảnh 2

Mặc áo ấm cho em nhỏ dưới thời tiết lạnh giá. Ảnh: Châu Linh

Đoàn thanh niên công an tỉnh Sơn La mang áo ấm tặng trẻ vùng cao ảnh 3

Các phụ huynh và em nhỏ tham gia hoạt động vui chơi do Đoàn TNCA tỉnh Sơn La tổ chức. Ảnh: Châu Linh

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Nguyễn Thị Minh Phượng (Phó Chánh văn phòng Đảng ủy Công an tỉnh, Phó Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị) cho biết, ngoài việc tài trợ cho những bữa cơm trưa thêm rau, thêm thịt cho các em nhỏ, dự án "Nuôi em Mộc Châu" còn có những chương trình, dự án khác để bổ trợ như: Dự án Nước sạch cho em, dự án Tủ sách cho em và đặc biệt là dự án Đông ấm cho em.

"Đây là một chương trình lớn, thường xuyên để huy động nguồn lực tài trợ của mạnh thường quân cả nước để đem đến chiếc áo ấm cho trẻ em nơi đây. Đồng thời, các em nhỏ cũng có cơ hội gặp gỡ, gắn kết tình yêu thương với các ba mẹ, anh chị nuôi.

Tôi hy vọng, các anh chị, các bạn sẽ dành nhiều sự quan tâm hơn nữa đến các em nhỏ vùng cao - nơi còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện vật chất để các em có hội, điều kiện học tập tốt, trở thành những mầm non tương lai của đất nước", Thượng tá Minh Phượng nói.

Đoàn thanh niên công an tỉnh Sơn La mang áo ấm tặng trẻ vùng cao ảnh 4

Ngoài áo ấm, các em nhỏ cũng được phát quà Noel, bánh kẹo để có một ngày lễ ấm áp, trọn vẹn hơn. Ảnh: Châu Linh

Đoàn thanh niên công an tỉnh Sơn La mang áo ấm tặng trẻ vùng cao ảnh 5

Các em nhỏ hào hứng giơ tay nhận quà. Ảnh: Châu Linh

Đoàn thanh niên công an tỉnh Sơn La mang áo ấm tặng trẻ vùng cao ảnh 6

Những chiếc áo ấm đến tận tay các em nhỏ. Ảnh: Châu Linh

Nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của Đoàn TNCA tỉnh, các mạnh thường quân, giáo viên, phụ huynh học sinh các điểm trường đều cảm thấy vui và hạnh phúc khi mùa đông năm nay, các con có thêm động lực đến trường mà không sợ lạnh, sợ đói.

Chị Vàng Thị Chia (bản Hồ Sen, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) xúc động nói: "Hôm nay, chúng tôi vui lắm vì đã được các anh chị tặng những chiếc áo ấm để các con không lo bị rét nữa, không sợ bị ốm nữa.

Tôi hy vọng, trong thời gian tới, sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa dành cho trẻ em dân tộc thiểu số, vùng khó khăn để các em có đủ điều kiện sinh hoạt cơ bản, yên tâm học tập để vươn lên thoát nghèo".

Đoàn thanh niên công an tỉnh Sơn La mang áo ấm tặng trẻ vùng cao ảnh 7

Trung úy Dương Hải Anh chụp ảnh bên các em nhỏ trường mầm non Ánh Dương (xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên).

Đoàn thanh niên công an tỉnh Sơn La mang áo ấm tặng trẻ vùng cao ảnh 8

Du khách đặt chân tới các huyện vùng cao của tỉnh Sơn La không chỉ bị thu hút bởi vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng mà còn có cảm giác gần gũi, thân thương của người dân nơi đây, nhất là nụ cười, gương mặt ngây thơ của trẻ em người Mông tại xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên.

Đoàn thanh niên công an tỉnh Sơn La mang áo ấm tặng trẻ vùng cao ảnh 9

Các em ở đây đều chưa biết và chưa nói thạo tiếng Kinh, du khách muốn trò chuyện và hỏi thăm các em đều phải nhờ tới cô giáo hoặc phụ huynh dịch.

Đoàn thanh niên công an tỉnh Sơn La mang áo ấm tặng trẻ vùng cao ảnh 10

Đường đến trường của các em học sinh trường Mầm non Ánh Dương, xã Hua Nhàn.

Đoàn thanh niên công an tỉnh Sơn La mang áo ấm tặng trẻ vùng cao ảnh 11

Những em nhỏ được bà địu trên lưng đi khắp các nẻo đường...

Đoàn thanh niên công an tỉnh Sơn La mang áo ấm tặng trẻ vùng cao ảnh 12

Trong thời tiết giá lạnh của mùa đông, các em nhỏ tại đây cũng được quan tâm và nhận hơi ấm từ các mạnh thường quân nhờ những chiếc áo, mũ, dép... để đường đến trường bớt lạnh.

Đoàn thanh niên công an tỉnh Sơn La mang áo ấm tặng trẻ vùng cao ảnh 13

Theo chia sẻ của các cô giáo mầm non tại trường mầm non Ánh Dương (xã Hua Nhàn), những ngày lạnh, các con đến trường tay vừa run vừa viết bài, nước mắt nước mũi chảy nhưng đều tích cực học bài và chăm chỉ đến lớp. "Nay các em được tặng thêm áo ấm để yên tâm tới trường. Đó là một niềm vui rất lớn đối với cô giáo và các em nhỏ tại đây", cô Hiền nói.

Đoàn thanh niên công an tỉnh Sơn La mang áo ấm tặng trẻ vùng cao ảnh 14

Nhiệt độ ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La những ngày gần đây dao động từ 6 đến 18 độ C nhưng có những em nhỏ đi chân đất, đi tất không đến trường.

Đoàn thanh niên công an tỉnh Sơn La mang áo ấm tặng trẻ vùng cao ảnh 15

Mẹ địu em trên lưng qua một lớp chăn bông giày để đến nhận quà, áo ấm từ đoàn tình nguyện với chương trình "Đông ấm cho em".

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.