Nam sinh Hải Dương tăng tốc ấn tượng giành vòng nguyệt quế tháng đầu tiên Đường lên đỉnh Olympia 23

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đỗ Đức Anh (THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương) đã có phần thi tăng tốc ấn tượng để có màn ngược dòng giành vòng nguyệt quế trận thi tháng đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23. Đức Anh cũng là thí sinh đầu tiên giành vòng nguyệt quế của Olympia 23.

Trận thi tháng đầu tiên quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 với bốn thí sinh tranh tài gồm: Đỗ Đức Anh (THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương), Đặng Phạm Thanh Lương (THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk), Nguyễn Đoàn Chí Kiệt (THPT Đặng Huy Trứ, Thừa Thiên - Huế) và Trần Nguyễn Khánh Bình (THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang).

Phần thi Khởi động, Khánh Bình tạo ưu thế với 75 điểm. Tiếp đến Thanh Lương 70 tuổi, Đức Anh 30 tuổi, Chí Kiệt 5 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật có từ khóa gồm 11 chữ cái.

Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Loài cây nào là loài cây trung tâm, tạo nên thương hiệu của rừng Trà Sư (An Giang)? Thanh Lương và Chí Kiệt có đáp án chính xác "Tràm".

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Khi ăn quá nhiều lượng thức ăn mang vị gì, cơ thể chúng ta sẽ "nạp vào" một lượng natri lớn và buộc thận phải làm việc vất vả để lọc máu?

Chí Kiệt đã nhấn chuông trả lời từ khóa và đưa ra đáp án chính xác "rừng ngập mặn". Sau hai phần thi, Thanh Lương dẫn đầu với 80 điểm, Khánh Bình 75 điểm, Chí Kiệt 55 điểm, Đức Anh 30 điểm.

Phần thi Tăng tốc, Đức Anh đã có màn bứt phá ấn tượng để vươn lên vị trí dẫn đầu với 180 điểm. Tiếp đến Chí Kiệt 145 điểm, Thanh Lương 140 điểm, Khánh Bình 115 điểm.

Nam sinh Hải Dương tăng tốc ấn tượng giành vòng nguyệt quế tháng đầu tiên Đường lên đỉnh Olympia 23 ảnh 1

Đức Anh là thí sinh đầu tiên giành vòng nguyệt quế trận thi tháng

Phần thi Về đích, Đức Anh là thí sinh thi đầu tiên, lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 - 30 - 20 điểm. Đức Anh chỉ ghi điểm ở câu thứ hai; để Thanh Lương ghi điểm câu đầu tiên, Khánh Bình ghi điểm ở câu thứ ba. Đức Anh về vị trí với 170 điểm.

Thanh Lương có 160 điểm là người thi thứ hai, lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 điểm. Thanh Lương không ghi điểm ở câu đầu tiên; để Đức Anh ghi điểm ở câu thứ hai; Khánh Bình ghi điểm ở câu cuối cùng. Thanh Lương về vị trí với 110 điểm.

Khánh Bình có 165 điểm, lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu thứ hai. Câu đầu tiên Đức Anh đã giành được quyền trả lời ghi điểm. Chí Kiệt có cơ hội trả lời ở câu thứ hai nhưng không chính xác. Khánh Bình ghi điểm câu cuối cùng và về vị trí với 145 điểm.

Chí Kiệt có 135 điểm, lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 20 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu cuối cùng. Chí Kiệt chỉ ghi được điểm ở câu thứ hai. Ở câu thứ hai, Khánh Bình giành quyền trả lời nhưng không thể ghi điểm; Thành Lương ghi điểm ở câu cuối cùng.

Kết quả chung cuộc, Đỗ Đức Anh (THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương) giành chiến thắng với 210 điểm; trở thành thí sinh đầu tiên giành vòng nguyệt quế vòng thi tháng Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23.

Nguyễn Đoàn Chí Kiệt (THPT Đặng Huy Trứ, Thừa Thiên - Huế) và Trần Nguyễn Khánh Bình (THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang) cùng giành được 135 điểm. Đặng Phạm Thanh Lương (THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk) được 130 điểm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.