Có 32 kết quả :

Nam sinh Hải Phòng Nguyễn Trọng Thành xuất sắc vào Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 23

Nam sinh Hải Phòng Nguyễn Trọng Thành xuất sắc vào Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 23

TPO - Sau bốn phần thi diễn ra gay cấn và hấp dẫn, nam sinh Nguyễn Trọng Thành (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng) giành chiến thắng trận thi quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 với điểm số rất cao 330. Điều này đồng nghĩa Trọng Thành lọt vào Chung kết năm Olympia 23 và điểm cầu truyền hình trực tiếp đặt tại thành phố Cảng.
Nam sinh Huế tổng điểm cao nhất Olympia 23 ẵm vé thi Quý II: Trong tích tắc thắng luôn một phần thi

Nam sinh Huế tổng điểm cao nhất Olympia 23 ẵm vé thi Quý II: Trong tích tắc thắng luôn một phần thi

TPO - Thí sinh đang có thành tích tổng điểm cao nhất Đường lên đỉnh Olympia 23 Nguyễn Minh Triết (THPT chuyên Quốc học Thừa Thiên - Huế) có chiến thắng thuyết phục giành vòng nguyệt quế tháng. Đặc biệt, cậu đã san bằng một thành tích khác liên tục giữ vững suốt 24 trận; xác lập một thành tích thời gian giải từ khóa phần thi Vượt chướng ngại vật.
Bốn điểm cầu trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022 đã sẵn sàng

Bốn điểm cầu trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022 đã sẵn sàng

TPO - Trước khi trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2022 diễn ra, chiều ngày 1/10, đông đảo thầy cô, học sinh đã có mặt tại các điểm cầu để tổng duyệt, chuẩn bị tinh thần cổ vũ cho 4 "nhà leo núi". Ngoài cặp đôi MC chính Khánh Vy - Ngọc Huy, 4 MC dẫn tại các điểm cầu truyền hình trực tiếp ở Hải Phòng, Sơn La, Thái Bình, Hà Nội cũng được khán giả rất quan tâm. 
Thí sinh điểm nhì tháng cao nhất xuất thần đoạt vé Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 21

Thí sinh điểm nhì tháng cao nhất xuất thần đoạt vé Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 21

TPO - Nam sinh Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh - thí sinh có điểm nhì cao nhất ở vòng thi tháng, đã bất ngờ có chiến thắng trong trận thi Quý I để giành tấm vé đầu tiên Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21. Hoàng Khánh đã có chiến thắng tuyệt đối khi dẫn đầu cả bốn phần thi; có tổng điểm 375.
Nguyễn Thị Thu Hằng là quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20

Hành trình chinh phục đỉnh Olympia của nữ sinh Ninh Bình

TPO - Nữ sinh đến từ vùng đất Kim Sơn (Ninh Bình) Nguyễn Thị Thu Hằng đã giành ngôi vị quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20. Trên hành trình lên đỉnh Olympia, cô đã luôn thể hiện ưu thế về tốc độ, bản lĩnh thi đấu và chiến thuật hợp lý để những chiến thắng giòn giã, áp đảo đối thủ.
Minh Quân giành được 400 điểm

10X nhẹ nhàng xô đổ kỷ lục của thí sinh lọt vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 20

TPO - 10X Khánh Hòa Hồ Lê Minh Quân nhẹ nhàng ghi được 400 điểm giành chiến thắng đầu tiên trên hành trình chinh phục Đường lên đỉnh Olympia. Với số điểm 400, Minh Quân trở thành người có tổng điểm cao nhất và xô đổ kỷ lục của Vũ Quốc Anh - thí sinh lọt vào chung kết năm Olympia 20 đã thiết lập trước đó.
Thu Hằng là nữ sinh đầu tiên sau 8 năm lọt vào Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia

Nữ sinh đầu tiên sau 8 năm lọt vào Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia

TPO - Cuộc thi tranh chiếc vé Chung kết năm đầu tiên Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 càng về cuối càng diễn ra kịch tính, nhất là khi ba thí sinh cùng dẫn đầu 170 điểm. Bằng sự nhanh nhạy và chiến thuật hợp lý, Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) đã giành chiến thắng. Sau 8 năm, chung kết năm Olympia mới có gương mặt nữ.
Nguyễn Bá Vinh (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) đã có chiến thắng nghẹt thở

Đường lên đỉnh Olympia 'đau tim' xác định thí sinh vào chung kết năm

TPO - Cuộc thi Quý 3 Đường lên đỉnh Olympia diễn ra căng thẳng "đau tim" nhất là phần thi Về đích khi hai thí sinh tốp đầu chỉ cách nhau 20 điểm. Phải đến khi kết thúc thời gian trả lời câu hỏi cuối cùng, Nguyễn Bá Vinh mới thở phào tin rằng đã chiến thắng và đưa cầu truyền hình chung kết năm Olympia về THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ.
Pha về đích hoàn hảo của quán quân Đường lên đỉnh Olympia

Pha về đích hoàn hảo của quán quân Đường lên đỉnh Olympia

TPO - Từ thí sinh xuất phát thấp nhất, Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) đã tăng tốc và có pha nước rút về đích hoàn hảo để xứng đáng trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18. Cường đã hiện thực câu chúc của khán giả Quảng Ninh "Mang nụ cười  Hạ Long đi, mang vòng nguyệt quế về".
Nguyễn Hoàng Cường vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18

Kỷ lục gia Nguyễn Hoàng Cường vô địch Chung kết Đường lên đỉnh Olympia

TPO - Ngày 2/9, Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 đã diễn ra trong không khí sôi nổi và nghẹt thở với những cuộc bứt phá, lội ngược dòng ấn tượng. Kỷ lục gia Nguyễn Hoàng Cường là thí sinh có màn lội ngược dòng ấn tượng nhất để giành chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18; mang vòng nguyệt quế thứ hai về Quảng Ninh.
4 thí sinh tranh ngôi Vô địch Chung kết Đường lên đỉnh Olympia

4 thí sinh tranh ngôi Vô địch Chung kết Đường lên đỉnh Olympia

TPO - 8h30 ngày 2/9 diễn ra màn so tài của 4 thí sinh Nguyễn Hữu Quang Nhật (Đà Nẵng), Chu Quang Trường (TP.HCM), Nguyễn Hoàng Cường (Quảng Ninh) và Lê Thanh Tân Nhật (Quảng Trị) trong trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 nhiều khán giả mong chờ. Trận Chung kết đúng dịp Quốc khánh này cũng đặc biệt, mới so với mọi năm là cầu truyền hình đặt tại nơi công cộng và đài truyền hình.  
Bốn thí sinh sẽ tranh tài trong vòng thi Quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18

Những điều thú vị về các ứng viên cuối cùng chung kết năm Olympia

TPO - Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 sắp bước vào vòng thi Quý 4 - chặng đua quyết định để tìm ra gương mặt cuối cùng sẽ tranh tài trong trận Chung kết năm. CBốn chàng trai tranh tài trong vòng thi Quý 4 hứa hẹn hấp dẫn khi họ đã có những pha bứt phá gay cấn ở vòng thi tuần, tháng; duyên nợ của những người từng là đối thủ; hạ gục kỷ lục gia...