Ngày 26/8, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, trong 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu (XK) tôm đạt 1,9 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn tiếp diễn ở các thị trường chính.
Trong đó, Mỹ là thị trường số 1 của XK tôm Việt Nam khi chiếm gần 22,8% thị phần. Tháng 7/2020, XK tôm sang Mỹ tăng trưởng 45,3% so với tháng 7/2019. Tổng 7 tháng đầu năm 2020, XK tôm sang thị trường này đạt 435,2 triệu USD, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tại Mỹ, trong 7 tháng đầu năm nay, tôm Việt Nam có lợi thế cạnh tranh hơn nhờ ổn định lại sản xuất nhanh hơn trong khi các nguồn cung lớn như Ấn Độ và Ecuador vẫn đang chịu tác động nặng nề của dịch bệnh. Dự kiến XK tôm Việt Nam sang Mỹ vẫn tăng trưởng tốt trong những tháng tiếp theo.
Với thị trường lớn thứ hai là Nhật Bản, mặc dù không ổn định, trong đó tháng 7 giảm 7,8% so với cùng kỳ nhưng tổng 7 tháng đầu năm nay vẫn đạt 329,7 triệu USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ 2019.
Thị trường EU sau thời gian giảm, tháng 7 đã có xu hướng tăng. Hiệp định EVFTA có hiệu lực là đòn bẩy để thúc đẩy XK sang thị trường này trong những tháng cuối năm nếu các doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu tốt và tận dụng hiệu quả ưu đãi thuế quan.
Theo VASEP, với những tín hiệu khả quan trong 7 tháng đầu năm, XK tôm Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trong các tháng tới và dự kiến cả năm 2020 đạt 3,6 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2019.