Mỹ sớm nối lại việc huấn luyện binh sĩ Ukraine

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một cuộc gặp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một cuộc gặp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko
TPO - Trao đổi với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ sớm nối lại kế hoạch huấn luyện cho binh sĩ Ukraine.

Hãng Lenta ngày 19/3 dẫn nguồn tin từ Kiev cho biết, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng kế hoạch trên trong một cuộc trò chuyện với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Theo kế hoạch, việc đào tạo cho 780 binh sĩ của lực lượng Cảnh sát Quốc gia sẽ được tổ chức “trong tương lai gần”.

Phó Tổng thống Mỹ Biden cũng cho biết, cuối tháng 3/2015, lô xe quân sự đầu tiên của Mỹ sẽ tới Ukraine theo khuôn khổ viện trợ quốc phòng của Washington dành cho Kiev.

Trước đó, hôm 17/3, Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại châu Âu, Trung tướng Ben Hodges cho biết, các giảng viên quân sự Mỹ đã có mặt ở Lviv và sẵn sàng cho các chương trình đào tạo quân đội Ukraine.

“Kế hoạch đào tạo đã được hoãn nhằm giúp chúng tôi có thêm thời gian đánh giá những tiến bộ giữa các bên trong việc thực thi thỏa thuận Minsk”, Trung tướng Hodges nói.

Ngày 5/3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, 300 chuyên viên quân sự Mỹ đã có mặt tại khu vực Lviv của Ukraine để tham gia khóa huấn luyện quân sự cho chính quyền Kiev, với mục đích “huấn luyện quân đội Ukraine tự vệ trước cuộc tấn công của các dân quân”.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG