Mỹ sắp gửi hệ thống phòng không lợi hại nhất cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TP - Mỹ đang trong giai đoạn hoàn tất kế hoạch gửi hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine, có thể sẽ thông báo quyết định trong tuần này, Reuters dẫn lời 3 quan chức cho biết.

Ukraine liên tục khẩn cầu các đối tác phương Tây cung cấp hệ thống phòng không, bao gồm hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất, để có thể chống chịu trước hàng loạt đợt dội bom và tên lửa từ Nga vào hạ tầng năng lượng. Những hệ thống phòng không mặt đất như Patriot của hãng Raytheon được chế tạo để chặn tên lửa đang bay tới. Patriot được coi là một trong những hệ thống phòng không hiện đại nhất của Mỹ và thường thiếu nguồn cung, khi các đồng minh trên thế giới đều muốn mua.

Mỹ sắp gửi hệ thống phòng không lợi hại nhất cho Ukraine ảnh 1

Hệ thống phòng không Patriot ở Slovakia ngày 6/5/2022

Ảnh: Reuters

“Điều này rất ý nghĩa… Những hệ thống đó sẽ giúp Ukraine đối phó hiệu quả với nhiều thách thức khác nhau, nhất là nếu Nga có tên lửa đạn đạo từ Iran”, Alexander Vindman, một trung tá quân đội nghỉ hưu, trước đây là người phụ trách chính sách Ukraine tại Nhà Trắng dưới thời chính quyền Donald Trump, đánh giá.

Hai quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters rằng thông báo có thể sẽ được đưa ra vào ngày 15/12, nhưng đang chờ phê duyệt chính thức của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Tổng thống Joe Biden. Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin này tại cuộc họp báo thường kỳ mới nhất. Giới chức Ukraine chưa đưa ra phát biểu nào, nhưng Kiev vừa có các cuộc điện đàm cấp cao với Washington.

Một quan chức Mỹ cho biết lực lượng Ukraine sẽ được huấn luyện ở Đức trước khi Ukraine nhận được Patriot. Việc huấn luyện có thể mất nhiều tháng. Chưa có thông tin nào về phiên bản của hệ thống Patriot, tầm xa và số lượng sẽ được gửi cho Ukraine. Chưa rõ liệu Mỹ có hạn chế phạm vi Ukraine được sử dụng Patriot như với các bệ phóng HIMARS trước đây hay không.

Nga cảnh báo

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo NATO chớ cung cấp hệ thống Patriot cho Ukraine, và điều này có thể bị coi là hành động leo thang. Lầu Năm Góc nói rằng việc Nga dồn dập tấn công bằng tên lửa vào Ukraine gần đây một phần là nhằm khiến hệ thống phòng không của Ukraine cạn kiệt, từ đó Mátxcơva có thể làm chủ bầu trời. Vì lý do đó, Mỹ và các đồng minh đang viện trợ vũ khí phòng không nhiều hơn cho Kiev, cung cấp đủ loại, từ các hệ thống thời Liên Xô đến những loại hiện đại của phương Tây.

Hệ thống Patriot thường được sử dụng để đối phó với những vũ khí hiện đại như máy bay tấn công, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Mỹ đã dành tổng số 19,3 tỷ USD để cung cấp vũ khí cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra ngày 24/2.

MỚI - NÓNG