Mỹ rút bớt huấn luyện viên quân sự khỏi Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 12/2 yêu cầu 160 binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia rời Ukraine sau khi Anh có động thái tương tự.
Mỹ rút bớt huấn luyện viên quân sự khỏi Ukraine ảnh 1

Binh sĩ Mỹ tham gia huấn luyện quân đội Ukraine hồi năm 2015. Ảnh: Reuters

Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby, Bộ trưởng Austin đã ra lệnh rút tạm thời 160 thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Florida khỏi Ukraine và đưa họ đến nơi khác ở châu Âu. Trước đó, nhóm binh sĩ Mỹ được triển khai đến Ukraine vào cuối tháng 11 để tham gia huấn luyện quân đội nước này.

Quyết định được đưa ra vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sơ tán một phần Đại sứ quán Mỹ ở Kiev, và một ngày sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan kêu gọi người dân Mỹ rời khỏi Ukraine càng sớm càng tốt.

Không chỉ Mỹ, Anh cũng đã quyết định rút các huấn luyện viên quân sự của nước này khỏi Ukraine và kêu gọi công dân rời khỏi quốc gia Đông Âu “khi còn có thể sử dụng các phương tiện thương mại”.

Trong khi Nga liên tục phủ nhận việc nước này đang lên kế hoạch tấn công Ukraine, thì các quan chức Mỹ lại đưa ra lập luận trái ngược. Một số tờ báo Mỹ mới đây dự đoán Nga sẽ bắt đầu tấn công vào ngày 16/2, trích dẫn nguồn tin giấu tên từ chính phủ.

Cố vấn Sullivan hôm 11/2 cảnh báo rằng “một cuộc tấn công có thể sẽ xảy ra bất cứ lúc nào”, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Mỹ hiện đang gặp bế tắc với Nga về nguyện vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Ukraine. Phương Tây nhấn mạnh rằng Kiev được phép gia nhập NATO, trong khi Mátxcơva coi viễn cảnh tên lửa và lực lượng NATO được triển khai đến quốc gia láng giềng Ukraine là một nguy cơ an ninh không thể chấp nhận được.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.