Mỹ, Pháp giăng lực lượng đối phó làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 12/10, cảnh sát Pháp dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông tập trung ủng hộ nhân dân Palestine ở Paris. Tổng thống Emmanuel Macron thúc giục người Pháp đoàn kết và kiềm chế, không mang xung đột Israel – Palestine về nước. Các thành phố lớn của Mỹ chuẩn bị cho làn sóng biểu tình ngày 13/10.
Mỹ, Pháp giăng lực lượng đối phó làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine ảnh 1

Người biểu tình ủng hộ Palestine ở Pháp ngày 12/10. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Nội vụ Pháp trước đó cấm biểu tình ủng hộ người Palestine, nói rằng việc này có thể “gây rối trật tự công cộng”.

Pháp có cộng đồng người Hồi giáo và Do Thái lớn nhất châu Âu. Những cuộc xung đột ở Trung Đông trước đây thường gây căng thẳng ở Pháp.

“Sự kiện này là một trận động đất đối với Israel, Trung Đông và xa hơn nữa. Không nên theo đuổi những cuộc phiêu lưu ý thức hệ ở trong nước bằng cách bắt chước hay phóng chiếu”, ông Macron nói.

“Chúng ta đừng thêm ảo tưởng hay tính toán vào sự chia rẽ trong nước vào chia rẽ quốc tế. Lá chắn đoàn kết sẽ bảo vệ chúng ta khỏi hận thù và thái quá", ông nói.

Tổng thống Macron cho biết chính phủ đã tăng cường lực lượng cảnh sát để bảo vệ các địa điểm của người Do Thái, bao gồm trường học và giáo đường. Ông nói rằng không gì có thể biện minh cho hành động diệt chủng.

Các chính đảng ở Pháp mâu thuẫn về cách gọi tên cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10.

Bất chấp lệnh cấm, vài trăm người ủng hộ Palestine đã tập trung ở trung tâm thủ đô Paris, hô các khẩu hiệu chỉ trích Israel và cả ông Macron.

Đầu tuần này, Hamas kêu gọi biểu tình trên khắp thế giới Hồi giáo để ủng hộ người Palestine.

Từ khi cuộc tấn công của Hamas diễn ra, cảnh sát Pháp đã bắt hơn 20 người vì hành động bài Do Thái, như quấy rối trẻ em Do Thái trong trường học, Chính phủ Pháp cho biết.

Trong khi đó, tại Mỹ, các lực lượng thực thi pháp luật đang gia tăng biện pháp bảo vệ cộng đồng Do Thái và Hồi giáo trước khi phong trào biểu tình ủng hộ Palestine dự kiến diễn ra trong ngày 13/10.

Cảnh sát tại hai thành phố đông dân nhất của Mỹ, gồm New York và Los Angeles, cho biết đang tăng cường tuần tra, nhất là xung quanh giáo đường và trung tâm cộng đồng của người Do Thái, dù họ cho biết chưa phát hiện mối đe dọa cụ thể nào.

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams cho biết, văn phòng của ông đã chỉ đạo cảnh sát thành phố “bổ sung nguồn lực đến các trường học và nơi cầu nguyện để bảo đảm an toàn, để thành phố vẫn là nơi hòa bình”.

Giới chức thành phố New York cho biết họ đang chuẩn bị đối phó với ít nhất một cuộc biểu tình lớn ở Quảng trường Thời đại trong ngày 13/10.

“FBI đã nắm được các thông tin nguồn mở về lời kêu gọi hành động toàn cầu trong ngày thứ Sáu, 13/10, có thể dẫn đến biểu tình ở các cộng đồng trên khắp nước Mỹ. FBI kêu gọi các thành viên cộng đồng cảnh giác”, FBI thông báo.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG