Iran tuyên bố ‘mặt trận mới’ phụ thuộc vào hành động của Israel

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 12/10, Ngoại trưởng Iran nói rằng việc mở một "mặt trận mới" chống lại Israel sẽ phụ thuộc vào hành động của Israel ở Dải Gaza.
Iran tuyên bố ‘mặt trận mới’ phụ thuộc vào hành động của Israel ảnh 1
Xe tăng Israel ở khu vực gần biên giới với Iran ngày 12/10. (Ảnh: Reuters)

Dù Iran là nước ủng hộ từ lâu của Hamas, nhưng các quan chức Tehran kiên quyết khẳng định không liên quan đến cuộc tấn công của lực lượng này vào Israel ngày 7/10.

Mỹ vẫn lo ngại nguy cơ mặt trận thứ hai mở ra ở biên giới phía bắc của Israel với Li-băng nếu Hezbollah, một lực lượng vũ trang khác được Iran hậu thuẫn, tham gia vào.

Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani: “Quan chức của một số quốc gia liên hệ với chúng tôi và hỏi về khả năng mở một mặt trận mới (chống lại Israel) trong khu vực”.

“Chúng tôi nói với họ rằng câu trả lời rõ ràng của chúng tôi về các khả năng trong tương lai là mọi thứ đều phụ thuộc vào hành động của chế độ Do Thái ở Dải Gaza”, thông cáo từ Bộ Ngoại giao Iran dẫn lời ông Abdollahian.

“Ngay cả bây giờ, tội ác của Israel vẫn tiếp diễn và không ai trong khu vực hỏi chúng tôi về việc mở mặt trận mới”, ông nói.

Cuối ngày 12/10, ông Abdollahian đến thủ đô Beirut của Li-băng, nơi ông được Hezbollah và Hamas cùng các nhóm thân Iran khác tiếp đón.

Ông dự kiến gặp các quan chức Li-băng trong ngày 13/10 trước khi tới Damascus.

Phát biểu từ sân bay Beirut, nhà ngoại giao hàng đầu của Iran cho biết, các đồng minh trong khu vực của Iran, được gọi là "trục kháng cự", có thể đáp trả nếu chiến dịch tấn công vào Dải Gaza của Israel leo thang.

“Việc tiếp tục tội ác chiến tranh chống lại người Palestine sẽ nhận phản ứng từ các bên còn lại”, ông nói với các phóng viên.

Ít nhất 1.200 người Israel, người nước ngoài và công dân mang hai quốc tịch đã thiệt mạng trong đợt tấn công của Hamas vào Israel.

Tại Dải Gaza, các quan chức y tế báo cáo có 1.417 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa của Israel vào vùng đất ven biển.

Phương Tây lần này tỏ ra thận trọng với Iran, nhưng cũng cảnh báo Tehran chớ can thiệp vào cuộc chiến.

Ngày 11/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã "nói rõ với người Iran: Hãy cẩn thận".

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Syria Bashar al-Assad cùng ngày, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi kêu gọi "tất cả các nước Hồi giáo và Ả-rập" cần "đồng thuận và hợp tác nghiêm túc trên con đường ngăn chặn tội ác của chế độ Do Thái chống lại quốc gia Palestine bị áp bức".

Theo AP
MỚI - NÓNG