Mỹ, Hàn bàn việc triển khai lá chắn tên lửa

Hệ thống THAAD
Hệ thống THAAD
TP - Ngày 4/3, Hàn Quốc và Mỹ bàn khả năng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của Mỹ để đối phó mối đe dọa ngày càng lớn từ CHDCND Triều Tiên. 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, những thảo luận ban đầu tập trung vào vấn đề chọn vị trí, chia sẻ chi phí và khung thời gian lắp đặt hệ thống THAAD. Hệ thống này có thể bắn tên lửa chống đạn đạo lên không trung để chặn tên lửa của đối phương trong khoảng cách 200km và ở độ cao tối đa 150km. Tên lửa đánh chặn không mang theo đầu đạn mà dựa vào động năng để tiêu diệt mục tiêu. Một xe tải chở bệ phóng có thể mang tối đa 8 tên lửa đánh chặn. Trung Quốc coi THAAD là mối đe dọa đối với hiệu quả năng lực răn đe của họ, cho rằng hệ thống này có thể bị sử dụng để giám sát các vụ phóng tên lửa của Trung Quốc.

Hôm qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un tuyên bố, quân đội nước này phải sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân bất kỳ lúc nào. Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết mới để thắt chặt trừng phạt Bình Nhưỡng. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines vừa chặn một tàu chở hàng của Triều Tiên, không cho ra khỏi cảng vì thiếu an toàn. Philippines kiểm tra con tàu này sau khi nó bị đưa vào danh sách 31 tàu bị trừng phạt theo nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Theo Theo BBC, Yonhap, CNA
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.