Mười phụ nữ mặc đẹp nhất 2010

Mười phụ nữ mặc đẹp nhất 2010
Tạp chí thời trang danh tiếng Vogue vừa công bố top 10 phụ nữ mặc đẹp nhất năm 2010. Danh sách được các chuyên gia và biên tập viên thời trang đưa ra với từng danh hiệu riêng cho 10 người đẹp.

Thứ tự xếp hạng hiện được mở cho khán giả bình chọn. Bất ngờ nhất chính là trường hợp của nữ ca sĩ có phong cách lập dị Lady Gaga khi cô nhận được số lượt bình chọn cao nhất, gấp 3 lần so với Blake Lively - người đang được khán giả chọn ở vị trí thứ hai.

Ca sĩ Lady Gaga - danh hiệu “Phong cách tiên phong và giàu sức tưởng tượng”
Ca sĩ Lady Gaga - danh hiệu “Phong cách tiên phong và giàu sức tưởng tượng”.
Diễn viên Blake Lively - “Phong cách hấp dẫn gây ngạc nhiên”
Diễn viên Blake Lively - “Phong cách hấp dẫn gây ngạc nhiên”.
Diễn viên Sarah Jessica Parker - “Phong cách phóng túng sang trọng”
Diễn viên Sarah Jessica Parker - “Phong cách phóng túng sang trọng”.
Diễn viên Jessica Biel - “Vẻ đẹp Mỹ”
Diễn viên Jessica Biel - “Vẻ đẹp Mỹ”.
Bà Michelle Obama, Phu nhân Tổng thống Mỹ Barack Obama - “Phong cách độc lập”
Bà Michelle Obama, Phu nhân Tổng thống Mỹ Barack Obama - “Phong cách độc lập”.
Diễn viên Carey Mulligan - “Phong cách tự do và bay bổng”
Diễn viên Carey Mulligan - “Phong cách tự do và bay bổng”.
Diễn viên Marion Cotillard - “Phong cách của một nữ thần màn bạc”
Diễn viên Marion Cotillard - “Phong cách của một nữ thần màn bạc”.
MC Alexa Chung - “Phong cách đường phố”
MC Alexa Chung - “Phong cách đường phố”.
Người mẫu Liya Kebede - “Phong cách thanh lịch và hợp thời trang”
Người mẫu Liya Kebede - “Phong cách thanh lịch và hợp thời t
Biên tập viên thời trang Shala Monroque - “Phong cách bán cổ điển”
Biên tập viên thời trang Shala Monroque - “Phong cách bán cổ điển”.

 Theo Thanh Niên

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.