Mục kích xe tăng Pháp rầm rập tiến vào Ba Lan

Vào trung tuần tháng 4 vừa qua, Pháp đã điều động 15 xe tăng chiến đấu chủ lực Leclerc tới Ba Lan. Các nguồn tin cho biết, các xe tăng chủ lực Leclerc tới Ba Lan nhằm phục vụ mục đích chủ yếu là tham gia các bài huấn luyện quân sự.
Mục kích xe tăng Pháp rầm rập tiến vào Ba Lan ảnh 1

Tất cả có 15 xe tăng chiến đấu chủ lực Leclerc được Pháp điều tới Ba Lan theo đường tàu hỏa hôm 22/4/2015

Mục kích xe tăng Pháp rầm rập tiến vào Ba Lan ảnh 2

Đây là một hành động hiện thực hóa quyết định được Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Ba Lan từ ngày 31/1/2015

Mục kích xe tăng Pháp rầm rập tiến vào Ba Lan ảnh 3

Các nguồn tin cho biết, các xe tăng chủ lực Leclerc tới Ba Lan nhằm phục vụ mục đích chủ yếu là tham gia các bài huấn luyện quân sự.

Mục kích xe tăng Pháp rầm rập tiến vào Ba Lan ảnh 4

Leclerc sở hữu hệ thống vũ khí gồm pháo nòng trơn 120mm, súng máy 12.7 mm và súng phòng không 7.62 mm. Xe tăng này được tin có sức mạnh ngang ngửa với xe tăng T-90 của Nga.

Mục kích xe tăng Pháp rầm rập tiến vào Ba Lan ảnh 5

Chiếc tàu mang theo các cỗ tăng của Pháp xuyên qua những con đường rừng.

Mục kích xe tăng Pháp rầm rập tiến vào Ba Lan ảnh 6

Bắt đầu tới điểm tập kết.

Mục kích xe tăng Pháp rầm rập tiến vào Ba Lan ảnh 7

Từng cỗ tăng được lái rời khỏi toa tàu.

Mục kích xe tăng Pháp rầm rập tiến vào Ba Lan ảnh 8

Cho đến những chiếc cuối cùng đã được hạ đất.

Mục kích xe tăng Pháp rầm rập tiến vào Ba Lan ảnh 9

Sau đó đội xe tăng được lái tiến sâu vào lãnh thổ Ba Lan.

Mục kích xe tăng Pháp rầm rập tiến vào Ba Lan ảnh 10

Mặc dù được cho là dùng cho mục đích huấn luyện quân sự, nhưng rõ ràng đây cũng là một động thái nhằm tăng cường sự hiện diện quân lực NATO ở Đông Âu trong bối cảnh mối quan hệ giữa khối này với Nga còn nhiều bất đồng về tình hình Ukraine.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.